Quân sự

Hạm đội Biển Bắc: NATO đang ráo riết huấn luyện khả năng chiến đấu

28/12/2019, 16:38

Trong bối cảnh đó, cường độ huấn luyện chiến đấu trong Hạm đội Biển Bắc cũng được nâng cao.

img
Tàu chiếm của Hạm đội Biển Bắc - Hải quân Nga.

NATO đang ráo riết huấn luyện khả năng chiến đấu cho quân đội của mình ở Bắc Cực, gia tăng cả hoạt động do thám tình báo, báo Ngôi Sao Đỏ dẫn lời ông Alexandr Moiseev chỉ huy Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Nga.

"Tại Bắc Cực ghi nhận tiếp tục mở rộng cường độ và quy mô hoạt động huấn luyện tác chiến của các lực lượng vũ trang NATO, tính chung tăng khoảng 17%. Hoạt động do thám tình báo tăng 15%", - ông Moiseev thông báo trong một hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga.

Vị sỹ quan chỉ huy quân sự Nga lưu ý rằng, trong bối cảnh đó, cường độ huấn luyện chiến đấu trong Hạm đội Biển Bắc cũng được nâng cao.

Trong năm, hạm đội này của Nga đã tổ chức 590 cuộc tập trận khác nhau, bao gồm 30 cuộc tập trận hỗn hợp và hơn 900 cuộc huấn luyện từ cấp chiến thuật đến chiến lược.

Theo lời ông Moiseev, các cuộc tập trận, huấn luyện này cho phép tăng mức độ đào tạo kỹ năng nhân sự lên hơn 9%.

"Trong năm qua, đã hoàn thành tốt 30 chuyến đi dài đến các khu vực quan trọng trên thế giới, trong quá trình đó các tàu của Hạm đội đã thực hiện 23 chuyến thăm chính thức và gặp gỡ làm việc", - ông Moiseev cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.