Thế giới

Hạm đội phương Bắc của Nga tập trận ở Địa Trung Hải

30/08/2018, 18:34

Tập trận đã sử dụng súng phóng lựu chống người nhái.

Tau chi_n c_a H_m =_i ph²)ng B_c _3

Một tàu chiến của Hạm đội phương Bắc bắn tên lửa (ảnh tư liệu, minh họa)

Một nhóm chiến hạm của Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga do tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov dẫn đầu đã hoàn thành các cuộc tập trận chống phá hoại theo kế hoạch trên biển Địa Trung Hải.

"Các nhân viên thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến tác chiến chống tàu ngầm và phòng chống phá hoại trên tàu tuần dương Marshal Ustinov và tàu chiến chống tàu ngầm lớn Severomorsk.

Tập trận đã sử dụng súng phóng lựu chống người nhái để ngăn chặn cuộc tấn công do một nhóm quân phá hoại dưới nước của địch.

Tau chi_n c_a H_m =_i ph²)ng B_c _1

Tàu chiến của Hạm đội phương Bắc

Các thủy thủ hải quân cũng đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố sử dụng tàu tốc độ cao bằng súng máy cỡ lớn trên hạm.

Trong thời gian neo đậu, các quân nhân trên tàu chiến cũng thực hiện kiểm soát thiệt hại tàu, tổ chức kiểm tra chống phá hoại và bổ sung nguồn nước và nhiên liệu từ tàu chở dầu Dubna.

Từ khi nhóm tác chiến bắt đầu chuyến hải hàng tầm xa, các tàu chiến đã di chuyển tổng cộng khoảng 8.000 hải lý.

Các tàu Marshal Ustinov và Severomorsk đã rời căn cứ hải quân chính của Hạm đội phương Bắc vào ngày 5 tháng 7 năm 2018.

Những tàu chiến này đã cũng đã tham gia vào cuộc diễu hành hải quân chính của Nga ngoài khơi Kronshtadt và trong các cuộc diễn tập trên Biển Baltic cùng với các tàu chiến của Hạm đội Biển Baltic và Hạm đội Biển Đen của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.