Điều tra

Hãm hiếp gái quê trong nhà nghỉ

21/06/2016, 05:51
image

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Tiến lấy điện thoại của Hoa rồi yêu cầu mang tiền tới chuộc.

thuy-nguyen-linh-13-nam-tu-vi-hiep-dam-tre-em

Hãm hiếp bé gái rồi đòi tiền chuộc (Ảnh minh họa)

Theo thông tin trên báo ANTĐ cho biết, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lưu Quang Tiến để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân được xác định là Hồ Diệu Hoa (SN 2000), trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8/6, em Hồ Diệu Hoa đến bến xe Giáp Bát và nhờ Lưu Quang Tiến, có quen biết trước đó, đến đón mình về nhà trọ tại đường Pháo đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tiến nhận lời, nhưng đã không đưa Hoa về nhà mà chở thẳng tới một nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Ngay lúc đó, trời đổ mưa, Tiến liền đưa Hoa vào nhà nghỉ Sao Mai (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện hành vi thú tính xong, Tiến liền lấy điện thoại của Hoa và yêu cầu Hoa phải gọi cho chị gái mang tiền tới để chuộc điện thoại.

Chị gái Hoa sau đó đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đến 22 giờ cùng ngày, Tiến bị cơ quan bắt giữ khi đang loanh quanh tại khu vực nhà nghỉ Sao Mai lấy tiền chuộc. Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Trước đó, thông tin trên báo Công Lý ngày 11/6 cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa vận động đối tượng Phạm Văn Thuận (SN 1995) trú tại phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế ra đầu thú về hành vi giao cấu với trẻ em.

 Xem thêm video cô gái xinh đẹp cởi quần áo ăn vạ vì mua phải iPhone dởm:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.