Thời sự Quốc tế

Hạn chế truy cập internet 25 triệu dân để ngăn chặn gian lận thi cử ở Ấn Độ

29/09/2021, 07:51

Hơn 25 triệu dân trên khắp bang Rajasthan của Ấn Độ đã bị hạn chế hoặc ngắt mạng internet để phục vụ kỳ thi năng lực giáo viên của bang.

Cuộc thi Năng lực Giáo viên Rajasthan (REET) năm nay đặc biệt hơn mọi khi vì có tới hàng trăm nghìn thí sinh tham dự.

Lý do là vì từ năm 2018 đến nay, bang Rajasthan không tổ chức thi nên lượng thí sinh qua các năm bị dồn lại.

Đây là sự kiện quan trọng để chọn ra giáo viên dạy tiểu học và cấp hai cho các trường công lập. Để phục vụ lượng lớn thí sinh, đã có hàng nghìn trung tâm được lập trên toàn bang.

img

Nhân viên an ninh kiểm tra hồ sơ thí sinh. Ảnh - CNN

Các thí sinh được đưa từ quê ra các điểm thi bằng xe bus miễn phí do chính quyền bang cung cấp.

Do kỳ thi vô cùng quan trọng và tỉ lệ chọi rất cao nên thường xuyên xảy ra tình trạng gian lận. Năm nay, chính quyền bang yêu cầu các quận phải hạn chế mạng internet để ngăn chặn rò rỉ thông tin.

Ít nhất 10 quận của bang đã phải ngắt dịch vụ truy cập internet từ điện thoại và chỉ giữ một số băng thông internet để hạn chế gây gián đoạn tới các doanh nghiệp và các hoạt động thường nhật.

Tại Jaipur – quận đông dân nhất với 6,6 triệu người, chính quyền đã ra lệnh ngắt mạng internet từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.