Quản lý

Hạn chế về thẩm quyền, An ninh hàng không khó xử lý vi phạm trong sân bay

23/06/2020, 05:58

Do đặc thù về nghiệp vụ và hạn chế thẩm quyền, lực lượng ANHK gặp khó khăn trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài, gây rối.

img
Lãnh đạo Tổng công ty CHK Việt Nam và lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo ANTT, PCCC, CHCN tại CHK quốc tế Đà Nẵng

Gần 500 vụ vi phạm pháp luật tại sân bay

Chiều 22/6, Tổng công ty CHK Việt Nam phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT, PCCC, cứu hộ cứu nạn tại CHK quốc tế Đà Nẵng (2015-2020). Cũng tại hội nghị, bên tiếp tục thống nhất ký kết quy chế phối hợp mới.

Thay mặt 2 đơn vị, Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an TP Đà Nẵng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị.

Theo báo cáo, từ tháng 3/2015 đến nay, tại CHK quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện 477 vụ vi phạm quy định pháp luật, quy định an ninh hàng không như: gây rối, sử dụng giấy tờ giả, xâm nhập trái phép vào CHK, mang theo công cụ hỗ trợ đi máy bay, lợi dụng đường hàng không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm… Những vụ việc ngày càng gia tăng về số vụ cũng như tính chất phức tạp của vụ việc.

“Thống kế cho thấy, các lỗi vi phạm tại CHK quốc tế Đà Nẵng chủ yếu là đánh nhau, gây rối, trộm cắp… chưa phát hiện vụ việc nào mang tính chất khủng bố. Công tác phối hợp giữa 2 bên chặt chẽ nên chưa xuất hiện các vấn đề phức tạp. Qua 5 năm, chưa xảy ra cháy, nổ trong khu vực sân bay Đà Nẵng”, Thượng tá Chinh cho biết.

Theo Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an TP Đà Nẵng, hoạt động tại CHK quốc tế Đà Nẵng không chỉ có người Việt Nam mà còn có người nước ngoài nên khi xảy ra các vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài các đơn vị trong ngành hàng không không tự giải quyết được do thiếu nguồn lực và thẩm quyền mà cần phối hợp với nhiều cơ quan liên quan.

img
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

“Lực lượng ANHK chủ yếu đào tạo để thực hiện các quy định quy trình về bảo đảm an ninh hàng không trong nội bộ ngành nên khó khăn khi xử lý các tình huống gây rối nhất là gây rối đám đông và có yếu tố nước ngoài người kích động bạo loạn gây rối”, vị này nói.

Thượng tá Chinh cho biết thêm, trình độ nghiệp vụ xử lý chất nổ bom mìn của lực lượng ANHK được chuyên sâu. Trong khi đó, số lượng hành khách mang vũ khí công cụ hỗ trợ vật phẩm nguy hiểm cháy quy định trong hành lý có chiều hướng gia tăng xuất hiện các loại công cụ hỗ trợ có hình dạng ngụy trang như đồ vật bình thường gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phát hiện ngăn chặn.

Tăng cường phối hợp, đề xuất lập đồn công an sân bay Đà Nẵng

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu nhìn nhận, lực lượng ANHK hạn chế trong thẩm quyền xử lý một số trường hợp vi phạm, khi lực lượng công an nhận tin báo đến phối hợp đôi khi cũng không được kịp thời, từ đó Đại tá Hương đề nghị các ngành nghiên cứu tăng thẩm quyền xử lý của lực lượng ANHK. Đồng thời, đề nghị bố trí một bộ phận trực thuộc công an phường thường trực để xử lý các tình huống cho tốt.

Ông Đỗ Anh Đào, Đội trưởng Đội An ninh cơ động (Trung tâm ANHK sân bay Đà Nẵng) đề nghị Công an TP Đà Nẵng, CHK quốc tế Đà Nẵng tham mưu UBND thành phố có giải pháp quản lý xe công nghệ (Grab) nề nếp, hiệu quả để đảm bảo kinh doanh vận tải hành khách bình đẳng, đảm bảo ANTT, ATGT trong khu vực sân bay Đà Nẵng.

Đồng thời đề nghị Công an TP Đà Nẵng tham mưu UBND thành phố thành lập tổ liên ngành gồm Công an, TTGT, lực lượng ANHK để kịp thời xử lý các vi phạm. Đồng thời xử lý mang tính răn đe các trường hợp tấn công lực lượng ANHK.

img
Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty CHK Việt Nam đề nghị Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn CHK quốc tế Đà Nẵng thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh nội bộ

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng thuộc Công an thành phố tiếp tục tham mưu, hướng dẫn CHK quốc tế Đà Nẵng xây dựng củng cố đội ngũ nội bộ, đảm bảo an ninh kinh tế, phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh nội bộ, trọng tâm là quản lý, bảo vệ tốt số cán bộ chủ chốt, cán bộ công tác và học tập ở nước ngoài.

“Thường xuyên trao đổi cho các đơn vị ANHK về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức tội phạm, các tổ chức khủng bố… để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Phối hợp với CHK quốc tế Đà Nẵng diễn tập xử lý các tình huống khẩn nguy hàng không, khủng bố, PCCC theo các kế hoạch của Bộ Công an, Bộ GTVT... Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty CHK Việt Nam yêu cầu CHK quốc tế Đà Nẵng quán triệt ngay đến toàn thể cán bộ, nhân viên về quy chế phối hợp giữa Tổng công ty và Công an TP Đà Nẵng, triển khai hoàn thiện các kế hoạch phối hợp cụ thể với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Hoàn thiện các phương án khẩn nguy phù hợp với nội dung quy chế và tình hình thực tế, cụ thể là phương án khẩn nguy phòng chống khủng bố, an ninh mạng, PCCC. Đặc biệt, nghiên cứu đề xuất việc thành lập đồn công an tại CHK quốc tế Đà Nẵng.

Đồng thời, ông Hùng đề nghị Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn CHK quốc tế Đà Nẵng về công tác bảo đảm an ninh nội bộ, thẩm tra, xác minh làm rõ các vấn đề liên quan đến nhân viên CHK quốc tế Đà Nẵng khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn, nắm bắt kịp thời các biểu hiện của nhân viên, tránh các trường hợp vi phạm pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.