Hồ sơ tài liệu

Hàn-Mỹ chuẩn bị họp liên bộ đối phó Triều Tiên

25/09/2016, 21:25
image

Tháng tới, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp mặt chung giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng giữa hai nước.

Mỹ đưa máy bay ném bom tới Hàn Quốc sau k

Mỹ đưa máy bay ném bom tới Hàn Quốc sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5

Ngày 25/9, một nguồn tin ngoại giao Seoul cho biết, cuộc gặp giữa 4 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của hai nước được tổ chức nhằm tìm cách đối phó với mối đe doạ từ phía Triều Tiên. Theo đó, hai đồng minh đang lên kế hoạch chi tiết về cuộc họp sẽ diễn ra tại Washington bao gồm lịch trình và chủ đề cụ thể để bàn luận. Thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích một nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đều vốn đã bàn về việc mở rộng biện pháp phòng vệ cho Hàn Quốc. Trong cuộc họp lần này, các bên sẽ đưa ra cam kết bằng văn bản.

Trước đó, trước Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đưa ra cam kết cứng rắn khẳng định sẽ tăng cường các lực lượng vũ trang hạt nhân quốc gia đối mặt với những hiểm hoạ chiến tranh ngày càng gia tăng từ Mỹ. Ông Ri nói: “Cuộc thử nghiệm thử đầu đạn hạt nhân thành công mà chúng tôi vừa thực hiện là một phần trong những biện pháp thiết thực chống lại mối đe doạ và trừng phạt từ các lực lượng thù địch trong đó có Mỹ” – ông Ri nói. Ngoại trưởng Triều Tiên phân trần: “Triều Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhất quyết phát triển hạt nhân sau khi đã làm tất cả để bảo vệ an ninh quốc gia khỏi các mối đe doạ liên miên từ Mỹ” – ông nói.

Xem thêm video Triều Tiên phóng tên lửa nghi có tầm xa vươn tới Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.