Thời sự Quốc tế

Hàn Quốc: 29 ca đã tiêm vaccine vẫn "dính" Covid-19

18/06/2021, 18:46

Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca nhiễm virus Covid-19 dù đã tiêm vaccine. Giới khoa học lý giải những trường hợp này như thế nào?

img

Hàn Quốc chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 mở rộng

Ngày 18/6, theo hãng tin BBC, Hàn Quốc đã thông báo có 29 trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine nhưng vẫn nhiễm virus Covid-19.

Theo giới khoa học, các trường hợp này được gọi là các ca "nhiễm đột phá" sau khi tiêm vaccine.

Hiện, Hàn Quốc chưa thông tin cụ thể loại vaccine mà những bệnh nhân trên đã tiêm. Nước này đang dùng vaccine hai liều của AstraZeneca, Pfizer và vaccine một liều của Janssen.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) dự báo các trường hợp "nhiễm đột phá" tương tự có thể gia tăng khi đợt triển khai vaccine của nước này mở rộng nhưng tỷ lệ "đột phá" trên tổng số người tiêm vaccine là rất thấp.

Qua sự việc này, một lần nữa Hàn Quốc nhắc lại, ngay cả sau khi tiêm phòng đầy đủ, người dân vẫn có thể bị nhiễm virus Covid-19 nhưng những ca "đột phá" trên chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, thậm chí không có triệu chứng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.