Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc: 5 người thiệt mạng do nhiễm virus Mers

07/06/2015, 15:35

Ngày 7/6, dịch bệnh Mers do virus Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông gây ra đã khiến 5 người thiệt mạng.

Hàn Quốc tăng cường biện pháp kiểm dịch để tránh d
Hàn Quốc tăng cường biện pháp kiểm dịch để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng

Ngày 7/6, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết dịch bệnh Mers do virus Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông gây ra, tính đến thời điểm hiện tại số bệnh nhân mắc phải lên đến 14 trường hợp, 5 người đã thiệt mạng.

Giới chức Hàn Quốc thông báo, bệnh nhân thứ 5 tử vong là một người đàn ông 75 tuổi. Trước đó, ông điều trị tại Trung tâm Y tế Samsung, miền Nam Seoul. Các bác sĩ xác nhận nạn nhân trên dương tính với Mers đã qua đời hôm 6/6. Sự bùng phát của dịch bệnh tại Hàn Quốc trong chưa đầy một tuần qua, khiến Chính phủ phải thừa nhận sự yếu kém của mình trong quá trình kiểm soát dịch bệnh kể từ ca nhiễm bệnh đầu tiên vào tháng 5/2015.

Hiện, Hàn Quốc tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng dịch bệnh này. Hơn 1.000 người được đưa vào diện kiểm dịch trên cả nước đồng thời đóng cửa 500 trường học.

Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) là bệnh hô hấp do virus (MERS-CoV) gây nên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, ho và khó thở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.