Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc bỏ 185 triệu USD trục vớt phà Sewol

23/04/2015, 06:20

Vì 9 thi thể mất tích chưa tìm được, Hàn Quốc sẽ bỏ khoảng 185 triệu USD để trục với phà Sewol.

image-thumb-ndt1399365595
Ảnh minh họa.

Ngày 22/4, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch trục vớt phà Sewol chìm ngoài khơi đảo Jindo một năm trước, hiện đang nằm sâu dưới mặt nước khoảng 44 m.

Thảm họa chìm phà Sewol xảy ra vào ngày 16/4/2014, khiến hơn 304 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh. Hiện còn 9 thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy. Sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ, giới chức xác định chiếc phà 6.800 tấn hoàn toàn có thể trục vớt được, chi phí dự kiến khoảng 150 tỷ won (139 triệu USD).

Công tác trục vớt sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới, có thể kéo dài trong 18 tháng, khả năng chi phí sẽ tăng lên 200 tỷ won (185 triệu USD) tùy vào điều kiện thời tiết và kỹ thuật.

Lâu nay, việc trục vớt phà Sewol là đề nghị cấp thiết từ phía gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, Chính phủ chưa dám thực hiện vì còn e ngại vấn đề về an toàn, chi phí...

Quyết định trục vớt phà được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Tổng thống Park Geun Hye đối mặt với bê bối tân Thủ tướng phải từ chức vì cáo buộc tham nhũng. Trước đó, sau vụ chìm phà Sewol, ông Chung Hong-won xin từ chức và nhận trách nhiệm về cách xử lý yếu kém của Chính phủ đối với thảm họa này. Sau đó, Tổng thống Park nhiều lần đề xuất vị trí Thủ tướng nhưng tất cả họ đều buộc phải rút lui vì lộ “vết nhơ”. Đến nay, vị trí Thủ tướng tiếp tục bị bỏ trống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.