Thế giới

Hàn Quốc: Bốn thủy thủ phà Sewol có thể bị tử hình

16/05/2014, 09:29

Ngày 15/5, Trưởng công tố viên Hàn Quốc Yang Joon Jin cho biết, thuyền trưởng Lee Joon Seok và 3 thành viên thủy thủ điều khiển phà Sewol xảy ra tai nạn khiến 281 người thiệt mạng ...

img

Văn phòng công tố cho biết, 4 người này bị cáo buộc tội giết người vì không sử dụng các thiết bị có trên phà trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho hành khách như bè cứu sinh, áo phao và không thông báo sơ tán hành khách. Ngoài ra, 11 thành viên thủy thủ đoàn khác bị cáo buộc tội bỏ phà và vi phạm luật an toàn tàu thuyền. 7 thành viên thủy thủ đoàn là những người đầu tiên trốn khỏi phà thay vì ở lại đến cùng giúp đỡ hàng trăm hành khách vẫn còn đang bị kẹt.


Theo điều tra mới nhất, nguyên nhân khiến phà Sewol gặp nạn là do bẻ lái gấp một góc 15 độ trong khi chở quá tải quy định gấp 4 lần, đồng thời thiếu nước dằn ở phía cuối khiến phà mất thăng bằng dẫn tới nghiêng và chìm nhanh. Các nhà tìm kiếm đang nghiên cứu cách tìm kiếm khác để có thể vớt được xác những người còn mất tích.

B.T

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.