Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên

17/07/2017, 10:40

Hàn Quốc đề xuất các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên trong tuần này nhằm ngăn chặn các hoạt động thù địch

Cuộc đàm phán giữa Triều Tiên - Hàn Quô

Cuộc đàm phán giữa Triều Tiên - Hàn Quốc gần đây nhất diễn ra vào tháng 9/2015

Ngày 17/7, Hàn Quốc đề xuất các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên trong tuần này nhằm ngăn chặn các hoạt động thù địch ở khu vực gần biên giới và sau hàng loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa từ phía Triều Tiên trong vài tuần gần đây. 

Đây là đề xuất chính thức đầu tiên từ phía chính phủ Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi ông Moon nhậm chức. 

“Chúng tôi đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên vào ngày 21/7 tới tại toà nhà Tongilgak để ngăn chặn tất cả những hành động thù địch, gây căng thẳng quân sự tại khu vực đường ranh giới quân sự” - Thứ trưởng Bộ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk nói. 

Tongilgak là một toà nhà của Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu vực biên giới giữa hai nước vốn là nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa hai nước trước đây.  Cuộc đàm phán cấp chính phủ gần đây nhất được tổ chức là vào tháng 12/2015.

Đề xuất được đưa ra 1 tuần sau khi Tổng thống Moon khẳng định cần thiết phải tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên để gây áp lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.