Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc điều tra vụ quân nhân bị bắn vào đầu gần Triều Tiên

29/09/2017, 15:50

Binh sỹ mới 22 tuổi này bị bắn trúng đầu khi đang trên đường đi bộ về căn cứ.

Binh sỹ Hàn Quốc bị bắn vào đầu

Ảnh chụp màn hình bản tin của Yonhap về vụ một binh sỹ Hàn Quốc bị bắn vào đầu

Thông tấn Yonghap hôm nay 29/9 đưa tin, vào ngày 26/9 vừa qua, 1 quân nhân của nước này đã bị đạn lạc bắn trúng đầu gần khu vực biên giới Triều Tiên.

Theo Yonhap, vụ việc xảy ra khi quân đội đang tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện bắn súng. Các quan chức quân đội Hàn Quốc nghi ngờ binh sỹ trẻ xấu số đã trúng phải một viên đạn của loại súng trường K-2 (vốn có tầm bắn hiệu quả khoảng 4 km).

Vụ việc xảy ra gần một trường bắn ở khu vực núi Geumhaksan, quận Cheorwon Dongsong-eup, tỉnh Gangwon.

Binh sỹ mới 22 tuổi này bị bắn trúng đầu khi đang trên đường đi bộ về căn cứ của mình ở Cheorwon, tỉnh Gangwon.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa tới một bệnh viện gần đó, tuy nhiên đã tử vong vào buổi chiều cùng ngày hôm 26/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo hôm 28/9 đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt về vụ việc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây có thể là một vụ đạn lạc do chính các binh sỹ Hàn Quốc gây ra bởi khi đó đang có một buổi huấn luyện bắn đạn thật được tổ chức.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhanh chóng điều tra và báo cáo vụ việc này sớm nhất có thể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.