Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc dọa xóa sổ chế độ Triều Tiên

13/09/2016, 20:22
image

Hàn Quốc tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của chế độ Triều Tiên nếu bắn thử tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.

MAIN_war_korea_SVNH

Hàn Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt chế độ Triều Tiên nếu nước này thử tên lửa có đầu đạn hạt nhân. (Ảnh minh họa)

Yonhap ngày 13/9 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul sẽ thực hiện các hành động thiết thực hơn để đối phó với những động thái khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên

>>>Xem thêm video:

Tại cuộc họp của Nội các Hàn Quốc, bà Park Geun Hye cũng cảnh báo rằng Seoul sẽ chấm dứt sự tồn tại của chế độ Bình Nhưỡng nếu Triều Tiên bắn một quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.

Bên cạnh đó, bà Park cũng cho rằng hành động phản đối triển khai THAAD của người dân sẽ tăng sự nguy hiểm đối với sự tồn vong của chính họ từ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.