Thế giới

Hàn Quốc "giật mình" vì bị Triều Tiên "tấn công" bằng nước lũ

07/07/2016, 04:32
image

Triều Tiên đã xả nước từ một con đập gần biên giới Hàn Quốc khiến chính quyền Seoul phải sơ tán người dân.

Dam_with_water-675x368
Triều Tiên đã xả nước từ một con đập gần biên giới Hàn Quốc khiến chính quyền Seoul phải sơ tán người dân.

Hãng thông tấn Yonhap mới đây đăng tải thông tin cho biết, Triều Tiên đã xả nước từ một con đập gần biên giới Hàn Quốc khiến chính quyền Seoul phải sơ tán người dân khu vực này do lo ngại lũ lụt.

Theo đó, vào sáng sớm, Triều Tiên đã bất ngờ xả nước ồ ạt từ đập Hwanggang mà không hề thông báo trước cho phía Hàn Quốc khiến nhiều người dân sống gần khu vực này bị một phen tá hỏa.

Nhiều người dân ở biên giới nghe kêu gọi từ loa truyền thanh và các kênh truyền hình buộc phải sơ tán gấp để tránh những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, do nước từ đập Hwanggang chảy xuống hạ lưu theo sông Imjin.

Seoul kịch liệt phản đối động thái này của phía Bình Nhưỡng và nghi ngờ Triều Tiên cố tình làm vậy để tấn công Hàn Quốc bằng... nước.

Con đập Hwanggang nằm cách đường ranh giới quân sự liên Triều khoảng 42 km về phía Bắc và có sức chứa tối đa khoảng từ 300-400 triệu tấn nước.

>>>Xem thêm Video Triều Tiên diễu binh thề trung thành với Kim Jong-un

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.