Thế giới

Hàn Quốc không muốn trả lương cao hơn cho công nhân Triều Tiên

22/04/2015, 13:36

Triều Tiên đơn phương quyết định nâng lương tối thiểu lên thành 74 USD/tháng cho công nhân nhưng Hàn Quốc không đồng ý.

112
Binh sỹ Triều Tiên đứng gác bên ngoài khu công nghiệp Kaesong

Hôm qua 21/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên gia hạn việc trả lương theo mức mới cho các công nhân của Triều Tiên làm việc tại các công ty của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong.

Ngày 20/4 là hạn chót để 124 công ty Hàn Quốc trả lương tháng 3/2015 cho 53 nghìn công nhân Triều Tiên làm việc tại Kaesong theo mức mới, bởi trước đó, phía Triều Tiên đơn phương quyết định nâng lương tối thiểu lên thành 74 USD/tháng (tăng 5,18%) từ tháng 3/2015. Hàn Quốc cho rằng, động thái này vi phạm thoả thuận từ năm 2004, việc nâng lương phải được sự đồng ý của cả hai bên và không quá 5%.

Hiện đã có ba công ty trả lương theo mức Triều Tiên yêu cầu và Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra để áp dụng các biện pháp trừng phạt vì lo ngại việc này có thể tạo tiền lệ cho các vụ việc khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.