Thế giới

Hàn Quốc kiểm tra tác động của THAAD đối với môi trường

13/08/2017, 08:13

Hiện có 2 bệ phóng tên lửa và radar X-band đang hoạt động tại căn cứ của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/8 tuyên bố rằng họ đã bắt đầu cuộc khảo sát, kiểm tra chính thức về tác động của Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) với môi trường ở khu vực Seongju.

Trước đó, các hệ thống tên lửa THAAD đã được Mỹ đưa đến triển khai ở tỉnh Seongju, miền Nam nước này, nơi chỉ nằm cách thủ đô Seoul khoảng 300km.

Theo giới chức Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng và Bộ Môi trường nước này sẽ phối hợp điều tra bức xạ điện từ và tiếng ồn từ các thiết bị liên quan đến những hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD.

THAAD

Các hệ thống THAAD được triển khai trong khuôn viên một sân golf tư nhân ở Seongju.

Hiện đã có 2 bệ phóng tên lửa và radar X-band đang hoạt động tại căn cứ của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Kể từ tháng 12/2016, lực lượng chức năng của Hàn Quốc cũng đang tiến hành khảo sát tác động của THAAD đối với môi trường nhưng ở quy mô nhỏ hơn lần này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.