Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc kiên quyết không tái đàm phán chi phí triển khai THAAD

01/05/2017, 16:01
image

Mỹ - Hàn sẽ không tái đàm phán chi phí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

US THAAD

Hệ thống THAAD đang dần được triển khiển khai tại địa điểm từng là sân gôn ở Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc

Ngày 1/5, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Moon Sang-gyun khẳng định: Mỹ - Hàn sẽ không tái đàm phán chi phí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Bình luận trên được đưa ra là phản ứng rõ ràng trước bình luận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Seoul cần chia sẻ gánh nặng tài chính để triển khai THAAD.

Đồng thời, ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ không bắt Hàn Quốc san sẻ chi phí nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ tái đàm phán về chi phí triển khai THAAD.

Tuy vậy, ông Moon khẳng định chắc chắn : “Đây không phải là vấn đề cần tái đàm phán”. 

Hiện nay, hệ thống THAAD đang dần được triển khiển khai tại địa điểm từng là sân gôn ở Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc theo thoả thuận giữa Washington và Seoul.

Hàn Quốc chấp nhận cung cấp đất để triển khai THAAD và chịu trách nhiệm chi phí lắp đặt, bảo trì. Còn Mỹ chịu chi phí phát triển THAAD khoảng 1 tỉ USD. 

Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.