Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên tấn công khủng bố

18/03/2016, 06:12

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu lắp đặt camera lên một cầu đường sắt đề phòng khả năng Triều Tiên tấn công khủng bố.

Cầu đường sắt bắc ngang sông Hàn tại S
Cầu đường sắt bắc ngang sông Hàn tại Seoul

Ngày 17/3, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu lắp đặt camera chụp ảnh nhiệt lên một cầu đường sắt lớn tại nước này đề phòng khả năng Triều Tiên tấn công khủng bố cơ sở hạ tầng trọng điểm, theo Yonhap.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã tấn công các tài khoản email của nhân viên đường sắt Hàn Quốc và giới chức cho rằng, cầu đường sắt bắc qua sông Hàn tại TP Seoul cùng với hệ thống quản lý giao thông đường sắt là một trong những mục tiêu tấn công khủng bố tiềm năng mà Triều Tiên nhắm tới.

Đầu tuần này, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn với Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc, cảnh sát đường sắt và các lực lượng liên quan để bàn thảo về các biện pháp phòng tránh. Ngoài quyết định lắp đặt camera ảnh nhiệt độ, Hàn Quốc cũng thành lập các hệ thống an ninh tự động và máy dò hồng ngoại tại các điểm dừng tàu, lắp đặt máy quét X-ray tại các cổng vào nhà ga; Tăng gấp đôi lực lượng cảnh sát trên các tàu cao tốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.