Thế giới

Hàn Quốc mở thêm cuộc điều tra nguyên nhân chìm phà

12/05/2014, 09:44

Ngày 11/5, Quốc hội Hàn Quốc nhất trí sẽ mở thêm một cuộc điều tra thảm họa chìm phà khiến 300 người thiệt mạng và mất tích trong tuần này.

Người nhà nạn nhân vụ chìm phà Sewol biểu tình
Người nhà nạn nhân vụ chìm phà Sewol biểu tình

Đến nay, sau hơn 3 tuần kể từ khi phà Sewol bị lật, số người tử nạn trong thảm họa này được xác nhận là 275 người, vẫn còn 29 người khác mất tích. Gia đình các nạn nhân đang cực kỳ tức giận và bức xúc với cách xử lý thảm họa của Chính phủ và yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra ngoài cuộc điều tra của Chính phủ. Họ muốn một lời giải thích về việc trì hoãn trong giai đoạn đầu của cuộc tìm kiếm đồng thời kêu gọi trừng phạt những người có liên quan. Sau các cuộc điều tra ban đầu, một số tình tiết khả năng là nguyên nhân gây ra vụ chìm phà đã được tiết lộ trong đó có việc phà chở hàng quá quy định gấp 3 lần. Do đó, 5 quan chức công ty chủ quản phà Sewol - Công ty Chonghaejin đã bị bắt giữ vì tội ngộ sát, vô trách nhiệm và vi phạm luật an toàn tàu thuyền.

Xuân Minh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.