Thời sự Quốc tế

Hàn Quốc: Mưa kỷ lục trong 80 năm, gây ngập nặng, nhiều người thiệt mạng

09/08/2022, 10:06

Sáng 9/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với mưa ngập lớn nhất trong 80 năm qua.

Sáng 9/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với mưa ngập lớn nhất trong 80 năm qua, khiến 7 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích. 
Ông Yoon đã phải hủy lịch họp Nội các để giám sát tình hình khẩn cấp này. Cuộc họp được tổ chức bên trong phòng tình huống ứng phó thảm họa thuộc khu phức hợp Văn phòng Chính phủ tại Seoul. Ảnh - Korean Herald

Sáng 9/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với mưa ngập lớn nhất trong 80 năm qua, khiến 7 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích. Ông Yoon đã phải hủy lịch họp Nội các để giám sát tình hình khẩn cấp này. Cuộc họp được tổ chức bên trong phòng tình huống ứng phó thảm họa thuộc khu phức hợp Văn phòng Chính phủ tại Seoul. Ảnh - Korean Herald

Thủ đô Seoul và các khu vực lân cận đã chịu mưa lớn kỷ lục từ tối 8/8 đến sáng 9/8.

Thủ đô Seoul và các khu vực lân cận đã chịu mưa lớn kỷ lục từ tối 8/8 đến sáng 9/8.

Mưa lớn dội xuống thủ đô và các vùng lân cận, gây ngập lụt nghiêm trọng, rất nhiều tòa nhà, phương tiện, tàu điện ngầm ngập trong nước.

Mưa lớn dội xuống thủ đô và các vùng lân cận, gây ngập lụt nghiêm trọng, rất nhiều tòa nhà, phương tiện, tàu điện ngầm ngập trong nước.

Các phương tiện bị ngập lên tới nóc.

Các phương tiện bị ngập lên tới nóc.

Nước chảy ào ạt xuống nhà ga tàu điện ngầm.
Nhiều tuyến tàu điện ngầm tại TP Seoul đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn làm ngập đường ray, sân ga.

Nước chảy ào ạt xuống nhà ga tàu điện ngầm. Nhiều tuyến tàu điện ngầm tại TP Seoul đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn làm ngập đường ray, sân ga.

Nhiều ô tô chết máy chôn chân giữa đường.

Nhiều ô tô chết máy chôn chân giữa đường.

Nhiều tuyến đường lớn tại khu trung tâm Seoul đã bị ngập, phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều tuyến đường lớn tại khu trung tâm Seoul đã bị ngập, phương tiện không thể di chuyển.

Tầng hầm của một tòa chung cư ở quận Gangnam bị ngập nước.

Tầng hầm của một tòa chung cư ở quận Gangnam bị ngập nước.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ, các cơ quan cứu nạn, cứu hộ thực hiện các biện pháp sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy cơ cao và giảm thiểu nguy cơ thiệt mạng.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ, các cơ quan cứu nạn, cứu hộ thực hiện các biện pháp sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy cơ cao và giảm thiểu nguy cơ thiệt mạng.

Đến sáng nay, giao thông vẫn hỗn loạn vì nhiều phương tiện bị ngập nước để lại trên đường từ đêm qua. 
Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo các cơ quan hành chính, nhà nước lùi thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng hôm nay (9/8) để có thời gian phục hồi dịch vụ vận tải công cộng trong khi mưa lũ vẫn tiếp diễn.

Đến sáng nay, giao thông vẫn hỗn loạn vì nhiều phương tiện bị ngập nước để lại trên đường từ đêm qua. Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo các cơ quan hành chính, nhà nước lùi thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng hôm nay (9/8) để có thời gian phục hồi dịch vụ vận tải công cộng trong khi mưa lũ vẫn tiếp diễn.

Đến sáng 9/8, một số tuyến cao tốc, cầu đã nằm trong tầm kiểm soát.

Đến sáng 9/8, một số tuyến cao tốc, cầu đã nằm trong tầm kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.