Công nghệ

Hàn Quốc mua máy bay trinh sát Mỹ để theo dõi Triều Tiên

21/10/2017, 10:45

Các lực lượng Không quân Hàn Quốc (ROKAF) thông báo mua 4 máy bay trinh sát không người lái của Mỹ.

Máy bay trinh sát không người lái Global Ha

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk

Các lực lượng Không quân Hàn Quốc (ROKAF) thông báo mua 4 máy bay trinh sát không người lái Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk của Mỹ để phòng mối đe doạ từ Triều Tiên.

Máy bay không người lái, có giá 223 triệu USD/chiếc, được mua theo chương trình do thám, tình báo trên không mới của Lực lượng không quân Hàn Quốc (ROKAF). Thông báo trước các Nghị sĩ, ROKAF cho biết, họ đã ấn định thời điểm tháng 12 để mua 2 máy bay không người lái. Phương tiện này sẽ đóng quân tại khu phức hợp quân sự Gyeryongdae tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc – trung tâm quân sự nước này cho biết.

Phương tiện trinh sát Global Hawks sẽ được sử dụng để giám sát các hoạt động tên lửa, hạt nhân từ Triều Tiên và hoạt động theo chương trình cảnh báo sớm “Mắt Hoà bình” của Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa. Mặc dù hàn Quốc đã và đang sử dụng một hệ thống ISR nhưng họ vẫn mua thêm Global Hawks để cải thiện hiệu quả hoạt động.

img

Hàng không mẫu hạm Mỹ tuần tra ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.