Thế giới giao thông

Hàn Quốc: Nổ ở ga tàu điện ngầm thủ đô, 11 người bị thương

21/05/2014, 07:52

Ngày 19/5, tại nhà ga tàu điện ngầm Gunpo,Seoul, Hàn Quốc xảy ra vụ nổ máy biến áp làm ít nhất 11 người bị thương.

Nhân viên cứu hỏa kiểm tra khu vực xảy ra vụ nổ
Nhân viên cứu hỏa kiểm tra khu vực xảy ra vụ nổ

Chiếc máy biến áp được lắp đặt trên nóc toa tàu thứ 6 bị nổ lúc 18h56 ngày 19/5 khi tàu đang vào ga Geumjeong tuyến số 4, làm cho bộ phận cách điện gần đó cũng nổ tung. Các mảnh vỡ bắn khắp nơi làm hư hại nhiều cửa kính của nhà ga khiến 11 người bị thương. Tất cả những người bị thương đều được đưa tới hai bệnh viện gần đó để điều trị. Các bác sĩ cho biết, hầu hết các nạn nhân đều chỉ bị trầy xước nhẹ. Vụ nổ khiến dịch vụ tàu điện ngầm trên tuyến số 4 bị tạm ngưng cho đến 19h21 cùng ngày. Cảnh sát và Ban quản lý Đường sắt Hàn Quốc KORAIL đang điều tra nguyên nhân tai nạn.


Trước đó, ngày 2/5, tại nhà ga phía Đông Thủ đô Seoul xảy ra vụ tai nạn tàu điện ngầm khi hai con tàu đâm trực diện nhau, khiến 200 người bị thương, nên người dân nơi đây vô cùng e ngại vấn đề an toàn, thậm chí là sợ tham gia các phương tiện giao thông công cộng.

B.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.