Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc phải xin phép Mỹ khi muốn đàm phán với Triều Tiên?

22/06/2017, 15:57

Tổng thống Hàn Quốc phải xin phép Mỹ khi muốn đàm phán với Triều Tiên?

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố rằng nước này không cần Mỹ cho phép để đối thoại với Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói với phóng viên của đài CBS của Mỹ rằng, Tổng thống Moon Jae-in không cần sự cho phép của Tổng thống Donald Trump hoặc bất cứ ai khác để tiến hành các cuộc đối thoại với Triều Tiên nếu nó cần phải diễn ra.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Phát ngôn viên Nhà Xanh - Kwun Hyuk-ki nhấn mạnh: "Việc nối lại đối thoại với Triều Tiên có thể cần sự hợp tác chặt chẽ và tham vấn với Mỹ, nhưng Hàn Quốc không cần phải được sự cho phép của Mỹ để làm điều đó".

Ông Kwun Hyuk-ki nhấn mạnh, cụm từ "cho phép" không nên dùng trong trường hợp này, phóng viên CBC Mỹ vẫn cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon tin tưởng sẽ được "bật đèn xanh" từ Tổng thống Trump để có những cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.