Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc sẽ bị Triều Tiên "xâm lược" nếu Tổng thống không xin lỗi?

27/03/2016, 14:33

Triều Tiên vừa gửi lời đe dọa tới Hàn Quốc sẽ tấn công nước này nếu Tổng thống Park Geun-hye không chịu xin lỗi.

han-quoc-trieu-tien-ky-niem-15-nam-hoi-nghi-lich-s

Triều Tiên vừa gửi lời đe dọa tới Hàn Quốc sẽ tấn công nước này nếu Tổng thống Park Geun-hye không chịu xin lỗi.

Hãng tin AP hôm 26/3 đăng tải thông tin cho biết, Triều Tiên vừa gửi lời đe dọa tới Hàn Quốc sẽ tấn công nước này nếu Tổng thống Park Geun-hye không chịu xin lỗi Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố, phủ Tổng thống Hàn Quốc hoàn toàn nằm trong tầm đạn pháo của Triều Tiên và lệnh tấn công có thể được đưa ra bất kỳ lúc nào.

Lời đe dọa có hơi hướng "xâm lược" này được phát đi trong bối cảnh cuộc tập trận trung Mỹ - Hàn vừa diễn ra, khi phía Triều Tiên liên tục chỉ trích hành động này của hai nước đồng thời đáp trả lại Hàn Quốc khi Seoul thường xuyên cảnh cáo Triều Tiên thử nghiệm bom hạt nhân và phóng tên lửa.

Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên cũng yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi nước này vì vào ngày 21/3, Hàn quốc đã tập trận mô phỏng việc phá hủy văn phòng của ông Kim Jong-un bằng 16 máy bay trang bị tên lửa không đối đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.