Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc sẽ triển khai thêm 4 bệ phóng thuộc THAAD phòng Triều Tiên

04/09/2017, 15:46

USFK sẽ lắp đặt thêm 4 bệ phóng vào hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Hệ thống THAAD được triển khai tại sân

Hệ thống THAAD của Mỹ được triển khai tại sân gôn ở Seongju, Hàn Quốc

Ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) sẽ lắp đặt thêm 4 bệ phóng vào hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được triển khai tại căn cứ mới ở miền Nam nước này.

Thông báo được đưa ra sau khi Bộ Môi trường Hàn Quốc chấp nhận kết quả khảo sát tác động môi trường của hệ thống THAAD – thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Theo Yonhap, đã có 2 bệ phóng tên lửa THAAD hoạt động tại đây, 4 bệ phóng khác đang chờ được triển khai.

Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Các bệ phóng còn lại sẽ sớm được triển khai thông qua tham vấn giữa Hàn Quốc-Mỹ để phòng tránh các mối đe doạ tên lửa, hạt nhân tiên tiến từ Triều Tiên”.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kết quả khảo sát mức độ ồn và phóng xạ điện từ phát sinh từ THAAD khi được triển khai tại sân gôn ở Seongju, cách thủ đô Seoul về phía Đông Nam khoảng 300km. Kết quả cho thấy, tác động môi trường rất hạn chế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.