Thời sự Quốc tế

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo vào sáng 18/11.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định vào sáng 18/11.

Hãng tin Yonhap News dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết kết quả phân tích ban đầu của quân đội Hàn Quốc cho thấy đây có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trước đó một ngày, Triều tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo - động thái mà Hàn Quốc coi là “hành động khiêu khích” đầu tiên của Bình Nhưỡng trong hơn một tuần qua.

Trước khi phóng tên lửa ngày 17/11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cảnh báo Triều Tiên sẽ thực hiện biện pháp quân sự quyết liệt nếu Mỹ muốn tăng cường cam kết về “chiến lược răn đe mở rộng” để hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

img

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh - Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của bà Choe cho hay: “Mỹ càng muốn tăng cường chiến lược răn đe mở rộng đối với đồng minh và đẩy mạnh khiêu khích, gia tăng hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên và khu vực thì biện pháp quân sự đáp trả của Triều Tiên càng quyết liệt”.

Bà Choe đưa ra thông báo trên sau hội nghị ba bên gần đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm cam kết tăng cường năng lực răn đe mở rộng trong khu vực, bao gồm cam kết của Mỹ về việc cung cấp cho Hàn Quốc tất cả lựa chọn cần thiết, bao gồm vũ khí hạt nhân và truyền thống, để răn đe “hành động khiêu khích” từ Triều Tiên.

Bà Choe cho rằng hội nghị ba bên giữa Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản sẽ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới giai đoạn “không thể dự đoán” và Mỹ sẽ nhận ra họ “đang chơi canh bạc mà họ sẽ phải hối hận”.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản khẳng định Triều Tiên sẽ phải hứng chịu phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết nếu thử vũ khí hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.