Thế giới

Hàn Quốc thông qua nhiều dự luật liên quan tới vụ chìm phà Sewol

23/11/2014, 23:23

Nội các Hàn Quốc thông qua một gói ba dự luật mới tập trung vào cách thức điều tra và trừng phạt những người chịu trách nhiệm và liên đới trong vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua...

Hiện trường vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa rồi
Hiện trường vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa rồi

Theo dự luật mới, chính phủ sẽ thành lập một đội gồm 17 thành viên điều tra những người chịu trách nhiệm vụ chìm phà. Chính phủ sẽ tham khảo ý kiến của thân nhân các nạn nhân vụ chìm phà trong quá trình tuyển nhân sự cho đội này.

Cuộc điều tra dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm sau kéo dài trong vòng 6 tháng.

Ngoài ra, một trong những dự luật mới cho phép tịch thu tài sản của những người gây ra tai nạn chết người, kể cả tài sản ngầm được che đậy bằng tên của người khác, để bồi thường cho các nạn nhân trong các vụ tai nạn đó.

Đồng thời, theo dự luật mới, chính phủ sẽ tái cấu trúc lại Bộ Nội vụ và thành lập một cơ quan an toàn quốc gia bao gồm 10.000 nhân viên.

Trang Trần (Theo Yonhap)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.