Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc thừa nhận không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

24/06/2016, 19:37
image

Hàn Quốc thừa nhận không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên.

trieu-tien-ten-lua

Hàn Quốc thừa nhận không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên. (Ảnh minh họa: KCNA)

Ngày 24/6, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay, nước này thừa nhận "thất bại" trước các tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên.

Cụ thể, quan chức Hàn Quốc nhận định các tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3, nhập từ Mỹ) trong hệ thống phòng thủ có "hạn chế" trong việc hạ Musudan.

Cũng theo nguồn tin này, Hàn Quốc có thể sẽ kêu gọi Mỹ nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm đối phó Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ không thể duy trì chế độ song song với phát triển hạt nhân.

Ngoài ra, đăc phái viên của Trung Quốc Vũ Đại Vỹ cũng hối thúc việc bàn đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.