Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc: Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân để "tống tiền"

20/06/2016, 15:25

Ngày 20/6, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-Hee chỉ trích Triều Tiên đang đe dọa để tống tiền Hàn Quốc.

Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đe dọa tấn công

Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân nhằm mục đích tống tiền

Cụ thể, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-Hee nói, tất cả những lời đe dọa tấn công hạt nhân căn cứ quân sự Mỹ từ phía Triều Tiên đều là hăm dọa, tống tiền.

Trước đó, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc. "Triều Tiên cố tình dùng lời đe dọa để ép chúng tôi thay đổi thái độ" - Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap trích lời ông Jeong nói. Ngoài ra, phía Hàn Quốc còn cho rằng, các sáng kiến hòa bình Bình Nhưỡng đưa ra bấy lâu nay đều là chiến lược tuyên truyền. "Điều quan trọng là Triều Tiên cần phải thực hiện những biện pháp rõ ràng để giải trừ vũ khí hạt nhân" - ông Jeong nói.

Tháng trước, Bình Nhưỡng kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận lời đề nghị đàm phán quân sự và kêu gọi cùng nhau thực hiện các biện pháp thống nhất quốc gia. Phía Triều Tiên cho rằng đây là những yêu cầu cần thiết để làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.  Song, phía Hàn Quốc bác bỏ đề xuất, yêu cầu Triều Tiên có hành động thực sự để giải trừ hạt nhân.

Gần đây, căng thẳng về chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên leo thang kể từ khi Bình Nhưỡng thử nghiệm bom nhiệt hạch thành công và đưa vệ tinh vào quỹ đạo hôm 7/2. Các động thái trên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kéo theo Mỹ và Liên Hợp Quốc áp các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay lên Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.