Quân sự

Hàn Quốc “trình làng” máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ KF-21 Boramae mới

02/05/2021, 16:16

KF-21 Boramae được cho là mạnh hơn các máy bay Typhoon và Rafale của châu Âu về khả năng tàng hình.

img

KF-21 Boramae/Chim ưng.

Báo Hành động và Lời nói của Nga ngày 2/5 cho biết, gần đây, Hàn Quốc đã công bố loại chiến đấu cơ thế hệ 4++ mới.

Buổi giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ mới KF-21 Boramae ("Chim ưng") của Hàn Quốc đã diễn ra tại Sacheon với sự tham dự của các quan chức cấp cao.

Sự kiện này có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các quan chức quốc phòng các nước với tư cách là những người mua tiềm năng sau khi máy bay KF-21 Boramae đi vào sản xuất hàng loạt.

Tại buổi giới thiệu, nguyên mẫu máy bay KF-21 Boramae đầu tiên đã được công bố - nó sẽ bay thử lần đầu tiên vào năm 2022.

img

KF-21 Boramae.

Theo đặc điểm đã trình bày, máy bay KF-21 Boramae có chiều dài 16,9 m, cao 4,7 m, sải cánh 11,2 m, tốc độ tối đa của tiêm kích 2300 km/h, tầm bay 2900 km.

Các nhà phát triển tuyên bố rằng mẫu máy bay của KF-21 Boramae Hàn Quốc vượt qua hai máy bay chiến đấu của châu Âu là Eurofighter Typhoon và Dassault Rafale về khả năng tàng hình.

Điều này được chứng minh bằng hình dạng của khung máy bay giống thiết kế của các đồng nghiệp người Mỹ.

Dự án chế tạo máy bay KF-21 Boramae là chương trình tốn kém nhất trong lịch sử phát triển quân sự của Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng nước này đã phân bổ 16,6 tỷ USD cho dự án này. Sự phát triển ước tính sẽ tiêu tốn tổng thể khoảng 7,7 tỷ USD. Theo dữ liệu sơ bộ, một chiếc máy bay chiến đấu KF-21 Boramae sẽ có giá gần 100 triệu USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.