Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc "tự tin" đối đầu tên lửa đạn đạo Triều Tiên

11/07/2016, 05:34
image

Phía Hàn Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đủ khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên.

trieu-tien

Phía Hàn Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đủ khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: Rokdrop)

Ngày 10/7, Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho hay, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có đủ khả năng đánh chặn tên lửa triều Tiên.

Cụ thể, ông Han Min-koo nhận định THAAD đủ sức chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm. Vị này cũng cho rằng, tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên cũng không ngoại lệ.

Tuyên bố trên được ông Han Min-koo đưa ra sau khi Triều Tiên được cho là tiếp tục phóng tên lửa từ tàu ngầm vào trưa 9/7 tại thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong.

Trước đó, ngày 24/6, phía Hàn Quốc từng thừa nhận không thể đánh chặn được các tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên.

Ngày 8/7, Mỹ-Hàn đã quyết định việc triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên. Phía Nga-Trung cũng đã lên tiếng phản đối.

Xem thêm video: Hé lộ cuộc sống thực sự của người dân Triều Tiên

 (Nguồn: Vietnamnet/Tech)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.