Thế giới

Hàn Quốc với tham vọng xe "sạch"

13/12/2015, 06:52

Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng số lượng xe “Hybrid” và xe chạy điện từ 80.000 chiếc/năm hiện nay lên 920.000 chiếc/năm.

tesla-291010
Hàn Quốc thúc đẩy dòng xe thân thiện môi trường (Ảnh minh họa)

Hàn Quốc vừa đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng nhanh số lượng xe ô tô thân thiện với môi trường vào năm 2020. Hàn Quốc coi đây là một phần trong nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, theo AFP.

Bộ Năng lượng Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng số lượng xe “Hybrid” và xe chạy điện từ 80.000 chiếc/năm hiện nay lên 920.000 chiếc/năm, nhằm tăng tỷ lệ loại xe “sạch” từ 2% lên 20%, đồng thời giảm 3,8 triệu tấn khí thải trong vòng 5 năm tới.

Vấn đề xe “sạch” nhận sự quan tâm đặc biệt của xã hội Hàn Quốc sau xì căng đan của hãng Volkswagen về chuyện gian dối tiêu chuẩn khí thải. Tháng trước, Bộ Môi trường Hàn Quốc yêu cầu nhà sản xuất xe ô tô của Đức phải thu hồi 125.500 xe đã bán, đồng thời phạt thêm 12 triệu đô la.   Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết đầu tư 150 tỷ won (127 triệu USD) hỗ trợ các nhà sản xuất. Hiện tại, Hàn Quốc chỉ có 400 trạm sạc cho các loại xe chạy điện. Mục tiêu sẽ xây dựng thêm 1.000 trạm nữa cho đến năm 2020, nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại xe chạy điện.

Dự báo, tới năm 2030, các dòng xe “sạch” sẽ chiếm tới 50% thị trường toàn cầu, nhưng cho tới nay, thị trường này vẫn do hãng Toyota (Nhật Bản) thống trị. Hyundai đang có kế hoạch trong 5 năm tới sẽ cùng công ty con của mình là Kia gia tăng số dòng xe “sạch” lên con số 22 từ 7 dòng hiện đang sản xuất.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.