Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc vung tiền khủng "chăm chút" cho binh lính

25/08/2016, 11:55
image

Hàn Quốc sẽ chi hơn 56 triệu USD trong năm tới để lắp điều hòa phục vụ cho tất cả binh sĩ quân đội.

thanh-nien-han-quoc-tuoi-tu-18-35-se-phai-phuc-vu-

Binh lính Hàn Quốc trong thời gian phục vụ quân đội. Ảnh: Yonhap

Yonhap ngày 24/8 dẫn lời Bộ trưởng Tài Chính Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này đã lên kế hoạch lắp điều hòa cho tất cả khu kí túc xá của doanh trại quận đội và cảnh sát.

Bộ trưởng Yoo Il-ho cho hay, Chính phủ đã phân bổ khoảng 56,2 triệu USD trong ngân sách năm tới để lắp đặt 30.000 máy điều hòa cho tất cả binh lính và sĩ quan cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng thay 180 chiếc xe buýt của cảnh sát để cải thiện hệ thống điều hòa không khí.

Tính đến nay, nam thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 35 sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm.

Xem thêm video:

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng số tiền lương hưu hàng tháng lên 2,5 triệu won cho cựu chiến binh. 

Không những vậy, kinh phí được cấp để ngăn tàu thuyền đánh bắt cá bất hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển nước này sẽ tăng gấp 5 lần, từ 2 tỷ won trong năm nay lên đến 10 tỷ won vào năm 2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.