Xã hội

Hàng cây chết khô ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã bị nhổ bỏ để thay thế

03/04/2023, 17:10

Rất nhiều cây trong hàng cây trị giá 2,5 tỷ đồng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (TP Hà Nội) bị nhổ bỏ vì chết khô.

Hôm nay (3/4), ghi nhận của PV, hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (TP Hà Nội) đã được công nhân đốn hạ.

Hôm nay (3/4), ghi nhận của PV, hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (TP Hà Nội) đã được công nhân đốn hạ.

Ghi nhận của PV cho thấy, trong hôm nay có khoảng 40 đến 50 cây chết khô tại đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được nhổ bỏ.

Ghi nhận của PV cho thấy, trong hôm nay có khoảng 40 đến 50 cây chết khô tại đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được nhổ bỏ.

Công nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm có nhiệm vụ nhổ, xếp cây trên vỉa hè; nhóm còn lại có nhiệm vụ cưa hạ để thuận tiện cho việc vận chuyển thân cây đi nơi khác.

Công nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm có nhiệm vụ nhổ, xếp cây trên vỉa hè; nhóm còn lại có nhiệm vụ cưa hạ để thuận tiện cho việc vận chuyển thân cây đi nơi khác.

Liên quan nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa (TP Hà Nội) - đơn vị chủ đầu tư dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cho biết, hiện nay, công trình đang trong giai đoạn tạm bàn giao để đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây do nhà thầu thi công thực hiện.

Liên quan nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa (TP Hà Nội) - đơn vị chủ đầu tư dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cho biết, hiện nay, công trình đang trong giai đoạn tạm bàn giao để đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây do nhà thầu thi công thực hiện.

Do đó, việc nhổ bỏ, thay thế hàng cây chết khô này do nhà thầu thi công chịu trách nhiệm và không làm đội vốn của dự án.

Do đó, việc nhổ bỏ, thay thế hàng cây chết khô này do nhà thầu thi công chịu trách nhiệm và không làm đội vốn của dự án.

Nói về nguyên nhân khiến cây xanh chết khô hoặc có dấu hiệu sinh trưởng thấp, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho biết, do thổ nhưỡng bị thay đổi đột ngột.

Nói về nguyên nhân khiến cây xanh chết khô hoặc có dấu hiệu sinh trưởng thấp, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho biết, do thổ nhưỡng bị thay đổi đột ngột.

"Trước mắt, đơn vị xác định khoảng vài chục cây bị chết nên yêu cầu nhà thầu thi công thay thế. Hiện trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây xanh mới trồng do nhà thầu thi công thực hiện", vị cán bộ này nói.

"Trước mắt, đơn vị xác định khoảng vài chục cây bị chết nên yêu cầu nhà thầu thi công thay thế. Hiện trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây xanh mới trồng do nhà thầu thi công thực hiện", vị cán bộ này nói.

Theo tìm hiểu, hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là cây nhội, loại cây gỗ lớn thường mọc ở đồi núi. Cây nhội thuộc dòng cây thân gỗ, cao to, có thể cao tới hơn 20m, tán lá rộng nên được trồng trong các thành phố để tạo bóng mát.

Theo tìm hiểu, hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là cây nhội, loại cây gỗ lớn thường mọc ở đồi núi. Cây nhội thuộc dòng cây thân gỗ, cao to, có thể cao tới hơn 20m, tán lá rộng nên được trồng trong các thành phố để tạo bóng mát.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3 km, bề rộng mặt cắt ngang đường từ 28,3 - 30 m; điểm đầu giao với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3 km, bề rộng mặt cắt ngang đường từ 28,3 - 30 m; điểm đầu giao với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục.

Đây là tuyến đường được thông xe vào ngày 17/1 vừa qua, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư. Hàng cây xanh 2 bên đường với số lượng 264 cây được đầu tư đồng bộ cùng với các hạng mục khác của con đường.

Đây là tuyến đường được thông xe vào ngày 17/1 vừa qua, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư. Hàng cây xanh 2 bên đường với số lượng 264 cây được đầu tư đồng bộ cùng với các hạng mục khác của con đường.

Hạng mục cây xanh trên tuyến đường này có trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng, do nhà thầu thi công là liên danh Công ty đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội thực hiện.

Hạng mục cây xanh trên tuyến đường này có trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng, do nhà thầu thi công là liên danh Công ty đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.