Đi ++

Hàng chục nghìn người đến với Lễ hội trái cây Nam Bộ 2017

01/06/2017, 19:43

Hàng chục nghìn người đến với "Liên hoan lễ hội trái cây Nam Bộ 2017" tại khu du lịch Suối Tiên sáng nay (1/6).

Cam-Ly-Quoc-Dai-1024x664

Ca sĩ Cẩm Ly, Quốc Đại trong chương trình khai mạc.

Sáng 1/6, TP.HCM đã khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2017 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9, TP.HCM). Hàng chục ngàn người đổ về Suối Tiên vui chơi trong ngày đầu tiên của lễ hội.

Hoạt động chính của lễ hội năm nay là chợ nổi trái cây với hơn 50 gian hàng gồm 150 chủng loại từ khắp mọi miền đất nước với giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%. Khách thăm quan có thể thưởng thức các đặc sản trái cây mang thương hiệu nổi tiếng như: Bưởi Năm roi Hoàng gia Vĩnh Long, xoài cát Hòa Lộc, nhãn xuồng Tiền Giang, bưởi Tân Triều Biên Hòa, măng cụt Lái Thiêu, bưởi Da xanh Bến Tre.

Ngoài ra, lễ hội còn có hoạt động văn hóa nghệ thuật tạo hình bằng trái cây như một nét văn hóa nhằm khơi dậy, phát triển và tôn vinh một nghề truyền thống của người dân đất phương Nam.

IMG20170601100025

Hoa quả giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%

Ban tổ chức cho biết, có 600 mẫu tác phẩm của các nghệ nhân đến từ các tỉnh thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh… gửi đến dự thi. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động như: sưu tập trái cây lạ, hiếm và củ quả khổng lồ, hội thi Trái ngon an toàn Nam bộ lần 7, diễu hành “Tứ linh bách quả Thần tiên hội”, hội thi nhiếp ảnh “Sắc màu Suối Tiên”, trưng bày làng nghề truyền thống của người Chăm, Dệt thổ cẩm Vĩnh Nghiệp và Gốm Bàu Trúc… 

Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật từ các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam trình diễn nhiều điệu múa đặc trưng phục vụ khách trong ngày khai mạc và trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lien-Hoan-Am-Thuc-Chau-A-1024x640

Liên hoan ẩm thực Châu Á.

Ngoài những hoạt động truyền thống đã trở thành thương hiệu trái cây Nam Bộ, lễ hội năm nay có thêm các hoạt động khác để tham quan tương tác mang lễ hội tới gần công chúng như: Hội thi "kết mâm ngũ quả", liên hoan ẩm thực đường phố Châu Á nhằm giới thiệu du khách những món ăn độc đáo, ngon, hấp dẫn của các nhà hàng như Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản. 

"Bộ sưu tập Củ Quả Khổng Lồ" được giới thiệu đến du khách với nhiều loại củ quả lạ mắt như: Bí ngô Mỹ nặng 110kg, Bí đao nặng 50Kg, Dừa bị 10kg, Chanh Yên nặng 7kg... đươc sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước, thể hiện sự phong phú của trái cây Việt Nam.

Khu-Vườn-Thần-Kỳ-1024x640

Khu vườn thần kỳ.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hơn 10 lần tổ chức, lễ hội trái cây Nam Bộ ngày càng khẳng định được vị trí, xứng đáng là sự kiện quy mô tầm cỡ quốc gia và khu vực. Hơn thế nữa, lễ hội diễn ra đến ngày 20/6 năm nay có sự tham gia biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia, cùng nhau giao lưu, tôn vinh nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc. 

Dịp này, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên còn có chương trình khuyến mãi miễn phí 100% vé vào cổng cho trẻ em vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và từ 1/6-30/8 giảm 50% giá vé vào cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc niên học 2014-2015; giảm 20% giá vé cho công nhân các Khu công nghiệp-Khu Chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Một số hình ảnh Lễ hội trái cây Nam Bộ 2017:

20160601-012-1-1024x734

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2017.

nhung-loai-trai-cay-doc-la-khung-tai-le-hoi-trai-c

 

dieu-hanh-1024x683

Show diễu hành “Trái Cây Khổng Lồ”

IMG20170601101159

 

Sinh-vat-canh-1024x640

Khu sinh vật cảnh.

IMG20170601104511

Vườn thần kỳ.

20160530-IMG_1302-1024x683

Hào hứng tham gia Hội Thi “Người giỏi nhất”

Nguoi-Gioi-Nhat-1024x683

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.