Kinh tế

Hàng dài container nông sản "nằm chết" tại cửa khẩu Tân Thanh

03/02/2018, 18:54

Phía Trung Quốc chậm thông quan và hạn chế phương tiện nên lượng nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh.

27591623_1575880405792417_37006723_n

Lực lượng CSGT Lạng Sơn tổ chức TTKS và phân luồng giao thông tại khu vực cửa khẩu

Chiều 3/2, thông tin nhanh với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Hữu Minh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Lạng Sơn) cho biết, tình hình giao thông tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) vẫn đang trong tình trạng ùn ứ xe chở hàng nông sản. Toàn bộ đường tránh đã kín các xe nối đuôi nhau nằm chờ thông quan. Hiện tại cũng đã có một số xe buộc phải tràn ra  tuyến đường Quốc lộ 1A để chờ. Tuy nhiên, giao thông tại đây vẫn được bảo đảm khi luôn có các tổ công tác CSGT túc trực điều tiết, phân luồng.

Nguyên nhân của tình trạng xe chở nông sản phải nằm chờ nhiều ngày trên đường là do phía Trung Quốc chậm nhập hàng hóa. Tình hình giao thông tại khu vực này phụ thuộc hoàn toàn từ phía cửa khẩu.

Theo Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh, do bến bãi bên phía Trung Quốc hạn chế và lượng hàng nông sản từ miền Nam, miền Trung chở về cửa khẩu Lạng Sơn rất nhiều, tạo nên hiện tượng "xe đắp chiếu" nằm chờ.

Theo Hải quan Lạng Sơn, mỗi ngày  lực lượng chức năng thông quan khoảng 200  xe ô tô chở hoa quả xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc); tuy nhiên do lượng hàng quá nhiều dẫn đến cảnh ùn ứ cục bộ, kéo dài

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng xe container chở nông sản nằm chờ tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh đã diễn ra từ ngày 1/2. Nhiều thương lái và lái xe đang phải "khóc ròng" vì chưa thể thông quan sang Trung Quốc, ảnh hưởng khá lớn đến kinh tế của một chuyến hàng. Nguy cơ lỗ vốn càng lên cao khi hàng xuất bán sang Trung Quốc chủ yếu là chuối, thanh long, dưa hấu, chôm chôm...rất dễ bị hư hỏng và tụt giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.