Bóng đá

"Hàng hiếm" của bầu Đức ở U23 Việt Nam tự tin xé lưới đối thủ

17/10/2021, 08:53

Tối 16/10, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập tiếp theo tại UAE nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

HLV Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng để hướng dẫn các học trò về cách di chuyển chiến thuật, cách tổ chức tấn công và hỗ trợ, bọc lót cho nhau trong phòng ngự.

img

HLV Park Hang-seo thị phạm cho học trò. Ảnh VFF

Sự linh hoạt và cân bằng trong lối chơi là yêu cầu đặt ra đối với các cầu thủ.

Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng với tinh thần tập trung cao độ nhằm thực hành nhuần nhuyễn ý tưởng của thầy Park.

Chia sẻ tại buổi tập, tiền đạo Trần Bảo Toàn cho biết, HLV Park Hang-seo dụng công chỉnh sửa rất nhiều cho các cầu thủ về cách di chuyển để nhận bóng từ tuyến dưới và phối hợp khi dâng lên tấn công và khi lui về hỗ trợ phòng ngự.

Toàn đội đang cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại U23 châu Á 2022.

Bảo Toàn cũng chia sẻ thêm, bản thân luôn lấy đàn anh Văn Toàn trên ĐTQG làm hình mẫu để học hỏi và phấn đấu.

Chân sút này cũng khá tự tin về điểm mạnh trong lối chơi của mình, đó là tốc độ và khả năng dứt điểm.

Bảo Toàn là cầu thủ HAGL duy nhất góp mặt ở đội U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại châu Á.

Anh cũng được coi như truyền nhân của Văn Toàn nhờ lối chơi khá tương đồng.

Tuy vậy, giới chuyên môn đánh giá anh có khả năng dứt điểm tốt hơn cầu thủ quê Hải Dương.

Trở lại với U23 Việt Nam, 21h tối 17/10, thầy trò ông Park sẽ có trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan.

Đây được coi là màn tổng duyệt về cả lực lượng lẫn lối chơi của U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á.

Sau trận giao hữu nói trên, thầy trò ông Park sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại châu Á.

Theo lịch, U23 Việt Nam đối đầu Đài Bắc Trung Hoa ngày 27/10 và Myanmar ngày 31/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.