Thị trường

Hàng hóa Tết rục rịch tăng giá

02/02/2015, 13:36

Dù giá xăng đã giảm tới 40% nhưng hàng hóa trên thị trường dịp Tết này còn tăng nhẹ.

42

Trước Tết nửa tháng, giá hàng hóa rậm rịch tăng

Hà Nội: Tiểu thương vin đủ lý do tăng giá

Sáng 1/2, khảo sát hàng loạt chợ bán lẻ tại Hà Nội, PV Báo Giao thông nhận thấy, nhiều mặt hàng đã tăng giá nhẹ. Tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), rau cải xanh có giá 15 nghìn đồng/kg (tăng 5 nghìn đồng so với tuần trước); khoai tây to 18 nghìn đồng/kg (tăng 3 nghìn đồng); cải thảo 10 nghìn đồng/kg (tăng 2 nghìn đồng); rau muống 15 nghìn đồng/2 mớ (tăng 5 nghìn đồng)…

Bà Nhi, chủ quầy rau giải thích, trời rét đậm, sương muối khiến rau chậm lớn, hơn nữa “sắp Tết, lại rét thế này, nông dân hái rau, người đổ buôn đều tăng giá, nên giá bán lẻ phải tăng theo”.

Đầu buổi sáng, chị Hằng, bán thịt chợ Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) thông báo: “Hôm nay giá thịt lên nhé”. Theo chị Hằng, gần Tết giá lợn hơi mua tại chuồng tăng, hiện lên mức 50-60 nghìn đồng/kg, nên giá thịt nạc thăn, sườn thăn, nạc mông, ba chỉ ngon… bán lẻ 95 nghìn đồng/kg; các loại thịt sấn giá 80 nghìn đồng/kg.

"Giá xăng dầu trong nước đã giảm rất sâu, các doanh nghiệp, siêu thị, đại lý, tiểu thương… cần xem xét cụ thể tác động của giá xăng đến giá cả, nếu đủ yếu tố giảm giá thì nhanh chóng giảm để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng”.

Bà Lê Ngọc Đào
Phó giám đốc Sở Công thương
TP Hồ Chí Minh

Tại quầy bán trứng chợ Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm), khi thấy khách hàng thắc mắc giá lên, người bán liền giải thích: “Hôm nay trứng to hơn nên giá tăng 3 nghìn đồng/chục”.

Bác Hoài, khách mua trứng phàn nàn: “Mới tuần trước, tôi cũng mua trứng vịt loại to nhất của quầy này giá 30 nghìn đồng/chục, nay đã lên 33 nghìn đồng/chục. Đúng là sắp Tết, đủ cớ tăng giá”.

Tại đại lý bánh kẹo trên đường Lạc Long Quân, giá rượu John đỏ 320 nghìn đồng/chai (tăng 10 nghìn đồng so với Tết năm ngoái); bia 333 giá 225 nghìn đồng/thùng (tăng 15 nghìn đồng); bia Tiger 280 nghìn đồng/thùng (tăng 5 nghìn đồng); bánh Danisa loại 454g giá 120 nghìn đồng/hộp (tăng 10 nghìn đồng); bánh Danisa loại 908g giá 215 nghìn đồng/hộp (tăng 15 nghìn đồng)… Nhân viên bán hàng giải thích đơn giản: “Hàng giao giá cao thì bán lẻ giá cao”.

Tuy nhiên, tại các siêu thị, giá bán hàng hóa vẫn rất ổn định, thậm chí nhiều chương trình khuyến mãi lớn đang được triển khai, nên nhiều mặt hàng Tết giá rẻ hơn bên ngoài. Như tại siêu thị Metro, bắp cải trắng chỉ có giá 9.900 đồng/kg; thịt ba chỉ 83.900 đồng/kg; dưa hấu ruột đỏ 9.900 đồng/kg…

Tại siêu thị Big C, bánh Danisa 454g giá 110.900 đồng/hộp, dầu ăn Nepture 5 lít giá 196.700 đồng/chai… Tại siêu thị Vinmart, giá khoai tây chỉ 9.900 đồng/kg; bia Tiger 277.900 đồng/thùng; bánh Cosy kẹp kem 390g giá 45.900 đồng/hộp…

“Từ ba tháng trước, siêu thị đã yêu cầu nhà cung cấp cam kết không tăng giá bán. Nhờ đó, Big C đã triển khai được chương trình khóa giá, tức không tăng giá sản phẩm mà khách hàng còn được hưởng lợi bởi nhiều chương trình khuyến mãi của siêu thị cho tới qua Tết”, bà Nguyễn Thanh Huyền, đại diện siêu thị Big C cho hay.

TP Hồ Chí Minh: Chợ đầu mối giảm, giá bán lẻ vẫn cao

Rạng sáng 29/1, khảo sát tại chợ đầu mối nông sản quận Thủ Đức, chúng tôi ghi nhận lượng rau xanh ở các sạp vẫn còn ngổn ngang, nhiều chủ sạp bắt đầu hạ giá, cố bán cho hết hàng. Chị Chúc Anh, chủ một quầy hàng cho biết, dưa leo, cải bắp, bầu, bí, cà chua, củ cải trắng, cải ngọt có giá bán sỉ chỉ khoảng 2-5 nghìn đồng/kg; củ kiệu 8 nghìn đồng/kg…

Ông Trương Văn Hội, một chủ vườn rau tại N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết, các loại rau ở đây đang rẻ như “bèo”. Cà chua chỉ 2-5 nghìn đồng/kg; cải bắp 1.500 đồng/kg; su su 3 nghìn đồng/kg… “Tết nhất đến rồi mà giá cứ thế này, nhà vườn chả có tiền lo Tết”, ông Hội nói.

Thế nhưng, tại các chợ bán lẻ nội thành, như: chợ Bến Thành, chợ Tân Định, Thái Bình (quận 1), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Khu Bốn (quận 4)… giá nông sản được đội lên khá cao. Các loại rau ăn lá như cải thìa, cải ngọt, cải thảo, su su, thậm chí cả dưa leo…ở mức 16 nghìn/kg, chênh 5-14 nghìn đồng/kg so với chợ đầu mối.

Tại nhiều trại gà người dân phải “bấm bụng” khi bán gà với mức giá 19.500 đồng/kg. Trong khi ở chợ Xóm Chiếu (quận 4) thịt gà công nghiệp nguyên con ở mức 50 nghìn đồng/kg, cánh gà 80 nghìn đồng/kg, đùi góc tư 70 nghìn đồng/kg…

Khi được hỏi vì sao giá hàng hóa vẫn “đứng yên” dù giá xăng dầu giảm mạnh, chị Hà, chủ một sạp trái cây tại chợ Bến Thành thanh minh: “Xăng giảm thì chỉ có giá vận chuyển giảm, còn chi phí nhân viên, thuê sạp chợ đâu có giảm. Chợ Bến Thành toàn bán cho khách nước ngoài, giảm mấy nghìn đâu đáng kể”.

Còn chị Thu, chủ một sạp bán thực phẩm sấy khô tại chợ Bến Thành, phân trần: “Bây giờ đi ăn phở giá cũng vẫn 50-60 nghìn đồng chứ có giảm đâu, yêu cầu chúng tôi giảm thì phải có quyết định giảm hết tất cả các mặt hàng mới được”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.