Xã hội

Hàng loạt cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM nghỉ việc

25/12/2018, 16:30

Hàng loạt cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM nghỉ việc và nộp đơn xin nghỉ việc...

163601-ftb_6171-a-1200

Dự án Đường sắt đô thị TP.HCM đang đối mặt với nhiều khó khăn

Chiều 25/12, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, 52/173 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã nghỉ, nộp đơn xin nghỉ việc.

Cụ thể, tính từ tháng 7/2016 đến tháng 11, có tới 45 người trên tổng số 173 người ban này nghỉ việc. Trong số đó có 5 lãnh đạo phòng ban, 37 chuyên viên…

Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Lê Nguyễn Minh Quang cũng đã 2 lần có đơn xin nghỉ việc. Nhiều lãnh đạo trong Ban như ông Hoàng Như Cương, Bí thư đảng ủy, Phó ban đã nộp đơn lên TP.HCM xin nghỉ việc (ngày 16/11); ông Dương Hữu Hòa, Chủ tịch công đoàn Ban, Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 đã nộp đơn xin nghỉ việc lần 3 (trong quãng thời gian từ 25/10 - 14/11); Ông Phan Nhật Linh, Trưởng phòng kế hoạch - hợp đồng, cũng nộp đơn xin nghỉ việc 2 lần (từ 25/10)…

Với việc có nhiều cán bộ, người lao động nghỉ và xin nghỉ việc, trong báo cáo gửi UBND TP hồi tháng 11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM nêu đang gặp những khó khăn về nhân sự chủ chốt, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13/09/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố HCM với chức năng, nhiệm vụ là Chủ đầu tư các dự án đường sắt đô thị thành phố. Có thời điểm, Ban Quản lý Đường sắt đô thị có tới 229 viên chức, người lao động. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.