• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hàng loạt du khách Việt gặp tai nạn ở nước ngoài

20/03/2015, 15:10

Tai nạn giao thông ở Campuchia và Trung Quốc gần đây khiến hàng chục du khách Việt thương vong

du khach viet bi nan
Chị Loan cho biết chồng mình cũng bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: An Nhơn

Như VnExpress đưa tin, khoảng 9h30 ngày 19/3, chiếc xe khách chở 30 người trong đó có 26 cán bộ, công nhân viên của Nông trường 6 Công ty cao su Lộc Ninh đi du lịch tại Campuchia. Vừa qua cửa khẩu Hoa Lư được khoảng 3 km, đến địa bàn tỉnh Carache (Campuchia), ôtô khách va chạm với xe container chở khoai mì chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến xe khách dập nát phần đầu, lơ xe tử vong tại chỗ. 15 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện huyện Lộc Ninh (Bình Phước), trong đó tài xế và vợ chồng anh Nguyễn Sơn Thủy - ngồi phía trước xe - bị thương rất nặng. Hiện, 4 người đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Theo Bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, 14h30 ngày 19/3, bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp chấn thương nặng sau tai nạn xe khách 45 chỗ ở Campuchia.

du-khach-Viet-2
Nạn nhân Thủy trong tình trạng chấn thương sọ não nặng -Ảnh: Thanh Huyền.

Nạn nhân thứ nhất là ông Nguyễn Sơn Thủy , nhập viện lúc 12h30 trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi thăm khám, làm các chẩn đoán hình ảnh, ông Thủy được xác định bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực – lách, gãy cẳng chân hai bên., theo Vietnamnet.

Hiện bệnh nhân đang được đặt nội khí quản trợ thở.

Nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Tấn Khanh (SN 1984), vào viện lúc 13h25. Anh Khanh bị đa chấn thương: Chấn thương ngực – bụng kín và gãy cẳng chân trái.

Tiếp đến là nạn nhân tên Chheang Mony (SN 1961), bị chấn thương đầu và gãy cánh tay.

 Nạn nhân cuối cùng là Huỳnh Thị Kim Loan (SN 1968). Bà Loan bị gãy 2 xương cẳng chân và hai xương cẳng tay.

Cả 4 nạn nhân đều đã được thăm khám, chăm sóc, xử trí cấp cứu ban đầu tại khoa Cấp cứu, sau đó sẽ được đưa lên các chuyên khoa sâu để điều trị tiếp.

Được biết xe du lịch 45 chỗ của Công ty Thanh Thanh (địa chỉ 212 B Paster, P6, Q3, TP.HCM).

Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến việc người Việt Nam gặp tai nạn ở nước bạn, trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 11h ngày 16/3, xe tải chở 23 người Việt Nam đã bị lật ở biên giới huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Trao đổi với báo chí, ông Lý Kim Tiểu, Chủ tịch UBND xã Dền Sáng (Bát Xát, Lào Cai) cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô tải chở 23 người dân xã Dền Sáng đã gặp nạn tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (khu vực đối diện với xã Á Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương phải đi cấp cứu, 3 người còn lại bị xây xước nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam đã đưa những người bị thương vào viện cấp cứu. Phía Trung Quốc đã bàn giao thi thể của 3 người tử nạn ngay trong đêm cho gia đình nạn nhân.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Tẩn Pà Mẩy (sinh năm 1960), Tẩn Lở Mẩy (sinh năm 1979), Lý Tả Mẩy (sinh năm 1986).

Các nạn nhân bị thương nặng còn lại vẫn đang được nằm điều trị tại bệnh viện Hà Khẩu (Trung Quốc).

Ông Tiểu cũng cho hay, phía cơ quan chức năng Trung Quốc đã hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 115 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.