Bạn cần biết

Hàng loạt hoạt động kỷ niệm ngày 19/8 và 2/9 tại Hà Nội

19/08/2017, 11:38

TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

1_13

TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 19/8 và 2/9 nhằm giúp người dân ôn lại không khí lịch sử hào hùng của dân tộc (Ảnh minh hoạ)

Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, ngày thành lập Công an nhân dân 19/8, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao vào 20h ngày 19/8 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (quận Hoàn Kiếm), trung tâm thị xã Sơn Tây và trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), theo VTV news.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội cũng sẽ cho lắp dựng 4 cụm pano tấm lớn tại khu vực trung tâm; 4 cụm pano tấm lớn khu vực vùng ven cửa ngõ: Đại Cồ Việt, Daewoo, Trần Nhân Tông, Cát Linh-Giảng Võ; 7 cụm pano 2 mặt tại khu vực trung tâm thành phố; 11 pano tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Nhà thông tin triển lãm thành phố; phối hợp thực hiện 2.000 băng rôn dọc trên các tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố theo hình thức xã hội hóa tạo diện mạo cổ động rực rỡ.

Cũng trong dịp này nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức rộng rãi từ thành phố đến cơ sở, tạo không khí vui tươi của ngày hội lớn.

Sáng ngày 27/8, tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngày 2/9, tại khu vực này cũng diễn ra giải đua xe đạp Cúp truyền hình VTV chào mừng ngày Quốc khánh. Chiều 2/9, tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" theo hình thức xã hội hóa.

Đúng ngày 2/9, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, vườn hoa Lý Thái Tổ, trung tâm thị xã Sơn Tây, trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trung tâm huyện Đông Anh. Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật tại một số địa điểm trên địa bàn, khu công nghiệp Sóc Sơn, Nội Bài và tổ chức tuyên truyền lưu động trên nhiều tuyến phố.

Trưng bày sách, báo về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Theo tin tức trên báo Hà Nội mới, Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 8/2017 sẽ được tổ chức tại sân Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 17 đến 20/8 với sự tham gia của 8 đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ tại Hà Nội, gồm: Sách cũ giá rẻ, nhà sách Triệu Hải, sách cũ Kim Mã, sách cũ quận Hai Bà Trưng, sách cũ Phúc Cương, nhà sách Thái Hà, sách cũ Bạch Mai, sách cũ Duy Minh.

Hội chợ sách có nhiều hoạt động hấp dẫn cùng hàng vạn đầu sách thú vị thuộc đủ mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Hội chợ sách cũ Hà Nội lần này sẽ trưng bày sách, báo từ năm 1946 viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là dịp để độc giả có thể tìm kiếm được những nguồn tư liệu quý giá về giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước. Tại đây, độc giả có cơ hội đọc và mua một số ấn phẩm báo cũ như tờ Bình Minh (Cơ quan của Việt Nam tân thanh niên) số ra ngày 25/8/1945; tờ Đồng Minh (Cơ quan của Việt Nam cách mệnh đồng chí hội) số ra ngày 15/12/1945; tờ Sự Thật số ra ngày 16/8/1946; tờ Quân Việt Bắc 1952-1955...

Chiếu phim tài liệu “Những trang sử biên thùy”

Loạt phim tài liệu "Những trang sử biên thùy" dài 30 tập, được thực hiện trong vòng 3 năm. Đoàn làm phim đã ghi hình tại 44 tỉnh, thành phố có đường biên giới, bờ biển trong cả nước. Những sự kiện, câu chuyện trong phim rất mộc mạc, đời thường, nhưng cũng không kém phần hoành tráng. Những ký ức lịch sử được ghi lại bằng hình ảnh, lời kể của người trong cuộc, lời bình của những nhà nghiên cứu tên tuổi như: PGS.TS Trịnh Sinh, nhà sử học Lê Văn Lan... và đặc biệt là những nhân chứng sống của lực lượng bộ đội biên phòng.

Thành phố Hà Nội cũng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn thành phố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.