Chính trị

Hàng loạt lãnh đạo xã ở Quảng Bình bị kỷ luật

24/05/2019, 10:30

Hàng loạt lãnh đạo xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị kỷ luật vì liên quan đến bằng cấp và sai phạm khác.

img
UBND xã Trường Sơn nơi các cán bộ bị kỷ luật công tác

Sáng ngày 24/5, thông tin từ Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã công bố các quyết định xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân vị phạm ở xã Trường Sơn.

Cụ thể, quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức UVBTV Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn. Trên cơ sở đó, UBND huyện Quảng Ninh đã ban hành quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Sỹ.

Huyện ủy Quảng Ninh cũng quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã. Ông Tráng và ông Dũng đều bị cách chức Đảng ủy viên xã nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng ông Dũng còn bị cách chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Ngoài ra, Huyện ủy Quảng Ninh cũng quyết định kỷ luật ông Hoàng Xuân Thọ - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn bằng hình thức cảnh cáo. Khiển trách các ông: Trần Xuân Trường - Công chức Văn phòng, Thống kê xã Trường Xuân, nguyên kế toán UBND xã Trường Sơn; Đào Xuân Hùng - Công chức địa chính, xây dựng xã Hiền Ninh, nguyên cán bộ địa chính xã Trường Sơn.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã kiểm tra và xác định ông Nguyễn Văn Sỹ đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai; ký các hợp đồng cho thuê đất không đúng thẩm quyền, không chỉ đạo mở sổ sách kế toán và hạch toán vào ngân sách xã tiền cho thuê đất, tiền thu phí khai thác rừng trồng; ký chứng thực không đúng với bản gốc. Trong thời gian đương chức, ông Sỹ còn tuyển dụng, bố trí nhiều người thân, họ hàng vào làm việc ở cơ quan xã và một số trường học trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tráng làm học bạ THCS giả, còn ông Nguyễn Tiến Dũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị không hợp pháp và giấy xác nhận đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị không đúng thực tế. Trong khi đó, ông Hoàng Xuân Thọ đã ký xác nhận cử con trai tham gia học lớp đào tạo trung cấp công an cho lực lượng công an xã mà không thông qua Đảng ủy xã. Ông Thọ còn có một người con trai khác được bầu bổ sung giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2012 2017 khi không có quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn xã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.