Đời sống

Hàng loạt nhà hàng Hàn Quốc tại Hà Nội đóng cửa

24/02/2020, 20:50

Hàng loạt nhà hàng Hàn Quốc và cửa hàng chuyên phục vụ người Hàn ở Hà Nội bỗng dưng vắng vẻ bất thường, thậm chí đóng cửa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, một số con phố ở Hà Nội được mệnh danh là phố Hàn Quốc như: Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nhân Chính, Mỹ Đình - Sông Đà trở nên vắng vẻ. Người Hàn Quốc ít xuất hiện hơn tại các nơi công cộng. Nhiều nhà hàng Hàn Quốc trở nên đìu hiu, vắng vẻ, thậm chí đóng cửa.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại một số tuyến "phố Hàn Quốc" trong chiều 24/2:

img
Một nhà hàng trong ngõ nhỏ phố Nguyễn Thị Định cửa đóng then cài. Một số người dân cho biết, bình thường, vào khung giờ 15h nhà hàng đã có nhân viên, quản lý đến chuẩn bị thực phẩm, dọn dẹp... để đón khách buổi tối. Tuy nhiên, hôm nay nhà hàng này đang đóng cửa.
img
Cánh cửa được khóa trái mặc dù đang trong khung giờ chiều.
img
Tương tự, một cơ sở kinh doanh khác đã đóng cửa mà không có thông báo bên ngoài.
img
Quán cà phê chuyên phục vụ người Hàn Quốc cũng không có khách hàng dù thời tiết nắng đẹp, mát mẻ.
img
Quán ăn với món khoái khẩu của người Hàn Quốc cũng đóng cửa, tĩnh lặng
img
Một nhà hàng khác cũng vắng tanh vắng ngắt. Khung cảnh đìu hiu này rất khác lạ so với vài ngày trước đây.
img
img
Các cửa hàng thời trang, quà tặng phục vụ khách Hàn Quốc, giới trẻ thích thời trang Hàn Quốc cũng "vắng như chùa bà đanh".
img
Theo thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, tại Hàn Quốc có 602 ca nhiễm dương tính với virus corona, đã có 7 người tử vong biến đất nước xứ sở kim chi thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.