Đời sống

Hàng loạt nhà vệ sinh công cộng dọc sông Hàn bị khoá cửa, xuống cấp

03/02/2020, 10:46
image

Hàng loạt nhà vệ sinh công cộng dọc bờ sông Hàn (Đà Nẵng) "tê liệt" vì cửa khóa, xuống cấp, bốc mùi xú uế...

img
Các nhà vệ sinh công cộng dưới chân cầu Trần Thị Lý khóa cứng không hoạt động

Những ngày qua, dọc các tuyến đường Bạch Đằng (bờ Tây sông Hàn), Trần Hưng Đạo, Chương Dương (bờ Đông sông Hàn)..., PV Báo Giao thông ghi nhận những hình ảnh đầy phản cảm về tình trạng xả rác bừa bãi, phóng uế khiến cho môi trường, không khí bốc mùi hôi thối ngay tại các điểm thường xuyên tập trung đông du khách, người dân đến vui chơi, ngắm cảnh, thư giãn.

Tại bến du thuyền trên đường Bạch Đằng (phía Tây bờ sông Hàn), nhiều nhà vệ sinh đã cũ nát, phai màu, các bồn rửa tay được làm bằng thùng phuy đã hư hỏng, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. Thậm chí, không ít nhà vệ sinh công cộng bị rò rỉ nước, chất thải, bốc mùi hôi thối...

Đáng nói, dù thời điểm ban ngày nhưng toàn bộ nhà vệ sinh tại đây bị khóa chặt cửa, như bị "tê liệt" không thể phục vụ du khách, người dân.

Không chỉ rác thải chất thành lớp dọc bờ Đông sông Hàn, tình trạng phóng uế bừa bãi ngay ở lối đi bộ, lối bậc thang xuống bờ sông tại khu vực đầu cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý - nơi thường xuyên tập trung đông đúc du khách, người dân ngắm nhìn cảnh quan thành phố, sông Hàn, cầu Rồng phun lửa, phun nước, đường hoa...

Theo ghi nhận của PV, một loạt nhà vệ sinh công cộng được đầu tư lắp đặt lâu nay tại khu vực cầu Trần Thị Lý hiện đóng cửa, không hoạt động.

img
Nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng bị đóng cửa, không hoạt động, phục vụ nhu cầu của người dân, du khách. (Ảnh nhà vệ sinh công cộng tại công viên Quang Trung-Ông Ích Khiêm-Trần Cao Vân.

Sáng 2/2, ông Trần Văn Tiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, công tác vệ sinh môi trường khu vực dọc bờ sông Hàn, đường hoa hai bên bờ sông Hàn do công ty đảm nhận. Riêng khu vực các nhà vệ sinh công cộng đã được bàn giao cho các địa phương quản lý, vận hành... nên việc xử lý tình trạng ô nhiễm, rác thải, phóng uế do địa phương thực hiện.

Trao đổi về vấn nạn này, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, quận đã tiếp nhận thông tin của Báo và sẽ chỉ đạo đơn vị phụ trách tiến hành kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Theo bà Tâm, khu vực bờ sông Hàn tại điểm cầu Rồng là địa bàn thuộc sự quản lý của quận Sơn Trà, còn khu vực điểm cầu Trần Thị Lý thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn.

Chiều 2/2, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận ý kiến phản ánh của PV và cho biết sẽ trao đổi với Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn phụ trách vấn đề này để có hướng xử lý, giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.