Xã hội

Hàng nghìn hộ nông dân ở Ninh Thuận lao đao vì mưa lũ

18/12/2016, 13:39
image

Nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt khiến hàng nghìn hộ nông dân ở Ninh Thuận thiệt hại nặng.

IMG_9178

Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua khiến nhiều diện tích hoa màu của nông dân Ninh Thuận bị thiệt hại nặng.

Lũ lớn lên cao kết hợp nhiều đập nước xả lũ, nước sông dâng cao khiến nhiều nơi trong tỉnh bị ngập lụt gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đến sáng 18/12, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ trong những ngày qua. Do mưa lớn làm nhiều vùng sản xuất nho, hành, tỏi… muối ngập chìm trong nước gây thiệt hại nặng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng thiệt hại nặng nhất là huyện Ninh Hải, toàn huyện có 550 hộ gia đình bị cô lập do đường bị chia cắt, 39 lồng bè nuôi tôm hùm và cá bớp bị chết, sạt lở một số tuyến đường, kè biển. Ngoài ra có 328 ha hoa màu bị thiệt hại, 145/200 ha trồng hành của nông dân vụ mùa Tết bị ngập úng gây thiệt hại nặng.

 “Nhà tôi canh tác hơn 5 sào hành chuẩn bị thu hoạch thì không ngờ nước ào ào đổ xuống gây ngập không kịp trở tay. Bây giờ nhổ lên đem ra chợ bán vớt vát được ít đồng chứ không coi như bỏ. Năm nay gia đình tôi coi như không có Tết”, một nông dân huyện Ninh Hải nói.

IMG_9189

Nhiều tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Trước đó, ông Võ Đức Triều, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận cho biết do ảnh hưởng mưa lớn sáng 16/12, tại Km 206+900 trên tuyến QL27, đoạn qua đèo Sông Pha đã xảy ra tình trạng sạt lở núi nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ. Hàng trăm khối đất núi đỗ xuống chắn ngang mặt đường, một dải taluy trên đèo cũng bị hư hỏng, đổ xuống vực. Đến trưa cùng ngày các lực lượng chức năng giải tỏa xong hiện trường và thông xe trên tuyến.

Theo Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, sạt lở đèo khiến giao thông ách tắc nhiều giờ tại nhiều tỉnh lộ, sạt lở cả tuyến đường ven biển. Cụ thể như: Tỉnh lộ 702 (đoạn từ Vĩnh Hy đến Bình Tiên) bị ngập sâu nhiều đoạn. Cầu dẫn vào thôn Thái An (xã Vĩnh Hải) bị nước lũ tràn qua sâu hơn 1m, nên 100% hộ dân nơi đây bị chia cắt. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt.

IMG_2368

Mưa lớn gây sập cầu Vĩnh Hy trong đợt mưa lũ ngày 6/12.

Tại xã Vĩnh Hy, sau sự cố sập cầu Vĩnh Hy chưa được khắc phục xong, nhiều phương tiện đang thi công công trình bị ngập nước, hư hỏng nặng ảnh hưởng đến hoạt động đón khách du lịch tại đây. Nhiều tuyến đường nội ô TP Phan Rang-Tháp Chàm, nhiều đoạn trên các tuyến đường Thống Nhất, đường 21 Tháng 8 bị ngập sâu gây cản trở giao thông...

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.