Xã hội

Hàng nghìn học sinh ở Nghệ An không thể tựu trường vì mưa lũ

20/08/2018, 19:28
image

Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An không thể tựu trường do chưa thể khắc phục được hậu quả của mưa lũ.

tuu_truong_ayvt

Bộ đội, phụ huynh, giáo viên khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở Kỳ Sơn

Chiều 20/8, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD& ĐT Nghệ An cho biết: Theo lịch vào sáng 20/8 tất cả học sinh mầm non, tiểu học, THCS trong toàn tỉnh sẽ bắt đầu tựu trường. Tuy nhiên, ở một số huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị ảnh hưởng của bão số 4, cộng với thủy điện xả lũ nên công tác khắc phục hậu quả vẫn còn khó khăn. Trong đó, chỉ 2/3 các trường trên địa bàn có thể tựu trường đúng kế hoạch.

“Hiện tại, tất cả các trường bị ảnh hưởng do bão lũ đang cùng chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục để ngày 27/8 tới học sinh có thể vào học theo lịch của Sở GD&ĐT”, ông Hoàn nói.

39408980_1197562073714976_1806094882532491264_n

 

Còn ông Phan Văn Thiết, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: “Theo kế hoạch ngày hôm nay (20/8) tất cả giáo viên, học sinh của 3 cấp sẽ tựu trường nhưng trên địa bàn nhiều trường không thể thực hiện vì các trường bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt và sạt lở, công tác khắc phục hậu quả chưa thể hoàn thiện. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do cơn bão số 4 gây ra cho ngành giáo dục Kỳ Sơn hơn 3,5 tỷ đồng”.

don-dep-con-cuong-truong

Giáo viên đang nỗ lực dọn dẹp ở  trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông để ngày 27/8 học sinh có thể tới trường để học

Theo ông Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông, mưa lũ đã khiến 70% vật dụng dành cho các phòng nội trú đã bị hư hỏng hoàn toàn, các phòng chức năng của nhà trường cũng bị thiệt hại do ngập sâu trong bùn.

Hiện tại, mấy ngày hôm nay công an, bộ đội cùng giáo viên và phụ huynh đang nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa lũ để ngày 27/8 học sinh có thể tới trường để học.

39389890_1197561757048341_1216673374923653120_n

Lực lượng biên phòng Nghệ An giúp nhà trường chuyển sách vở tránh ngập nước

Ông Kha Văn Lập, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương cho biết: Hiện tại trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều điểm trường vẫn đang bị cô lập như điểm trường Phiêng Luống, Na Lật, Huồi Cỏ (xã Nhôn Mai), Na Ngân, Na Ko (xã Nga My), bản Cộc, bản Tạt (xã Yên Thắng). Đặc biệt, điểm trường bản Lúng (trường mầm non xã Tam Thái), Khe Ngậu (trường mầm non Thạch Giám), bản Voi (trường mầm non Nhôn Mai) bị ngập, tốc mái chưa thể khắc phục.

“Hiện tại, chúng tôi đã chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh sớm khắc phục hậu quả do mua lũ để học sinh có thể đến trường vào ngày 27/8, theo kế hoạch của sở”, ông Lập cho biết thêm.

39441659_1197561960381654_8581404499187335168_n

Giáo viên, phụ huynh, bộ đội đang khắc phục hậu quả mưa lũ

 >>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.