Du lịch

Hàng nghìn người dân hòa cùng "vũ hội đường phố" Đà Nẵng

02/10/2016, 10:24
image

Tối 1/10, tại khu vực Công viên Biển Đông diễn ra chương trình "Vũ hội đường phố" thu hút hàng nghìn người tham gia.

hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Vũ hội đường phố là chương trình nghệ thuật tổng hợp đã và đang được Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng tổ chức mỗi tháng một lần tại bờ Đông cầu Rồng. Nhân dịp diễn ra Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 (ABG5), chương trình được di chuyển về khu vực Công viên Biển Đông, trở thành một trong những hoạt động phụ trợ đặc sắc của ABG5. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Vũ hội đường phố có sự tham gia của 200 vũ công đến từ các đơn vị: Câu Lạc bộ Khiêu vũ Mây xanh, Vũ đạo thể dục thể thao và giải trí thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố; Trường Cao Đẳng VHNT Đà Nẵng..., gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Trong suốt chương trình kéo dài 1 giờ 30 phút, các vũ công trong trang phục sặc sỡ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau cùng nhảy múa theo điệu nhạc được ông Cao Tấn Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng dàn dựng. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Đoàn vũ công bắt đầu trình diễn tại Công viên Biển Đông, sau đó di chuyển trên đường Võ Nguyễn Giáp khoảng 500m và vòng ngược trở lại. Trong lúc di chuyển, đoàn sẽ dừng lại nhiều lần và trình diễn các tiết mục nghệ thuật tại chỗ. Ảnh: Tấn Việt. 
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Dẫn đầu đoàn là Câu lạc bộ Kèn hơi Đà Nẵng. Ban nhạc gồm 10 thành viên được thành lập vào năm 2014, thường xuyên tham gia vào các chương trình lễ hội của TP Đà Nẵng khi có đề nghị. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Xen kẽ trong đoàn là các nhóm nhảy đương đại, aerobic, múa... quy tụ nhiều độ tuổi khác nhau và cùng biểu diễn chung 1 chủ đề theo kịch bản có trước. Ảnh: Tấn Việt. 
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Dù là các vũ công không chuyên, nhưng những tiết mục trong chương trình vẫn được tập dợt kỹ lưỡng, chuyên nghiệp. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Nhiều vũ công trẻ say sưa theo điệu nhạc, xen lẫn là tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam không thể thiếu trong Vũ hội đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Theo các vũ công trẻ, việc tham gia Vũ hội đường phố không chỉ là cơ hội để các bạn chuyên nghiệp hóa việc biểu diễn trước đám đông mà còn là cơ hội để thể hiện trách nhiệm với Đà Nẵng trong việc thu hút khách du lịch. Ảnh: Tấn Việt. 
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Nhiều vũ công còn rất trẻ tự tin trình diễn trong một chương trình được đánh giá công phu và bài bản. Ảnh: Tấn Việt.
hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-cung-vu-hoi-duong-ph
Bên cạnh việc theo dõi các môn thể thao thuộc ABG5 đang diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê, người dân và du khách đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi hòa nhịp cùng các hoạt động phụ trợ do Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Tấn Việt.

>>>>> Xem thêm clip 6 bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.