Lối sống

Hàng nghìn người đổ xô ra biển Quy Nhơn giữa trưa Tết Đoan Ngọ

30/05/2017, 15:18

Giữa trưa 30/5, hàng nghìn người dân, du khách đổ ra biển Quy Nhơn tắm biển đuổi vận xui, cầu may mắn...

Tam-bien-tet-doan-ngo-12

Hàng nghìn người dân đổ xô ra biển Quy Nhơn tắm biển trưa mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày khí dương mạnh nhất trong năm, người dân thương cũng lễ để cầu an. Tết Đoan Ngọ là dịp người dân ăn tết ở nhà với gia đình. Buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, người ta ăn bánh tro, chè hạt sen, trái cây, và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. 

Nhiều người tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ "sâu bọ". Nhiều địa phương ở ven biển đúng giờ ngọ người dân sẽ đi tắm biển.

Chị Thu Hà, người dân ở TP Quy Nhơn chia sẻ: "Thành thường lệ rồi, trưa mùng 5 tháng 5 năm nào gia đình tôi cũng ra tắm biển cầu may mắn, gột rửa các xui rủi, cầu sức khỏe".  

Tam-bien-tet-doan-ngo-5

Vừa qua khởi ngọ (11 giờ trưa), đã có hàng nghìn người xuống biển.

Tam-bien-tet-doan-ngo-12

Bất chấp cái nắng giữa trưa thiêu đốt, bãi biển tấp nập hơn lúc chính ngọ (12 giờ trưa).

 Xem video Hàng nghìn người đổ xô ra biển Quy Nhơn giữa trưa Tết Đoan Ngọ:

Tam-bien-tet-doan-ngo-11

Người dân và du khách thỏa sức nô đùa dưới biển mát lạnh.

Tam-bien-tet-doan-ngo-6

Trẻ em hồn nhiên nghịch cát...

Tam-bien-tet-doan-ngo-1

...và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật từ cát.

Tam-bien-tet-doan-ngo-7

Ghi lại những khoảnh khắc tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ.

Tam-bien-tet-doan-ngo-8

Lưu giữ những kỷ niệm gia đình.

Tam-bien-tet-doan-ngo-4

Trẻ em mặc sức nô đùa.

Tam-bien-tet-doan-ngo-10

Gần 12h30, người dân bắt đầu ra về, bãi biển dần vắng hơn ở thời điểm mãn ngọ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.