Kinh tế

Hàng nội tràn vào giỏ quà Tết

12/02/2015, 08:11

Năm nay, giỏ quà Tết Ất Mùi phong phú với đầy đủ đặc sản vùng miền.

91
Nhiều đặc sản Việt đang trở thành giỏ quà Tết năm nay

Đặc sản quê thành quà Tết phố

Tại cửa hàng đặc sản Thiên Lộc trên phố Hoàng Ngân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chị Thu Lan chăm chú ngắm nghía những giỏ quà Tết toàn đặc sản vùng núi với đủ loại giá, từ vài trăm đến vài triệu đồng. “Mấy năm trước, tôi toàn mua giỏ quà Tết truyền thống với rượu, bánh kẹo, trà... Mua xong rồi vẫn lăn tăn chả biết rượu có giả không, rồi đi chúc Tết, thấy có nhà được tặng cả chục giỏ quà na ná nhau, thấy nhàm chán lắm. Năm nay, tôi chọn giỏ quà Tết đặc sản cho độc, lạ và thiết thực hơn”.

Theo nhân viên bán hàng ở đây, giá giỏ quà Tết đặc sản dao động từ 300 nghìn đến 3 triệu đồng, tùy lựa chọn của khách. Chẳng hạn, giỏ quà 390 nghìn đồng có măng rối Tuyên Quang, nấm hương rừng Sa Pa, long nhãn Hưng Yên, mộc nhĩ rừng Hà Giang, miến dong mộc Bắc Kạn. Nếu mua giỏ quà 535 nghìn đồng, sẽ có thêm gạo nếp nương Điện Biên, măng lưỡi lợn Tuyên Quang, mật ong rừng Sơn La... “Những gói quà tiền triệu sẽ có thêm thịt trâu, thịt bò, lạp xưởng gác bếp; khách thích đặc sản miền Trung, miền Nam cũng có thể đưa vào giỏ quà”, nhân viên bán hàng tư vấn.

"Hàng sản xuất trong nước chiếm chủ đạo trong dịp Tết. Dự kiến, lượng bánh mứt kẹo tiêu thụ khoảng 1.500 tấn; rượu, bia, nước giải khát khoảng 96 triệu lít. Trong số này, có khoảng 85-90% là hàng nội, chỉ khoảng 10-15% bánh mứt kẹo, rượu bia cao cấp dịp Tết là hàng nhập khẩu”.

Bà Trần Thị Phương Lan 
Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội

Tại phố Trung Kính, Công ty Smart Việt cũng trưng bày năm mẫu giỏ quà đặc sản miền núi giá từ hơn 500 nghìn đồng đến hơn 6 triệu đồng. Như một giỏ quà đặc sản miền núi giá 6,3 triệu đồng gồm gạo, thịt trâu gác bếp Sơn La, nấm Lim Xanh, rượu sâu chít Điện Biên, lạp xưởng gác bếp Cao Bằng, mật ong rừng Sơn La nguyên sáp...

Một giỏ quà 810 nghìn đồng có gạo nếp nương Điện Biên, măng nứa Tuyên Quang, nấm hương rừng Sa Pa, long nhãn Hưng Yên, mật ong rừng Sơn La... “Khách hàng muốn thêm hay bớt sản phẩm, thay đổi sản phẩm, hoặc tùy chọn giỏ quà theo ý mình đều được, giá giỏ quà tính theo giá hàng hóa, còn cửa hàng sẽ giúp phần gói giỏ quà”, nhân viên bán hàng nói.

Khảo sát trên thị trường, ở siêu thị Thái Hà, Fivimart, Hapro, Lotte Mart... cũng có nhiều giỏ quà là đặc sản vùng miền. Như siêu thị Fivimart có giỏ quà rau củ quả do Công ty Thiên Hưng ở Đà Lạt cung cấp, giá từ 200-500 nghìn đồng. Các giỏ quà này có đủ măng tây, ớt chuông, hành tây, ngò xoan, củ cải đỏ, đậu Hà Lan, cà chua, su hào, cà rốt..., tất cả đều là sản phẩm Đà Lạt. Còn siêu thị Lotte Mart đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền giỏ quà Tết như nho khô, mứt gừng lát, mứt dâu tây các loại hộp tròn, hộp oval…

Chị Niên, chủ cửa hàng đặc sản Tây Bắc, phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vừa luôn tay tính tiền cho khách, vừa cho hay, xu hướng chọn quà Tết là đặc sản đang đắt khách năm nay. Trong đó, rất nhiều khách mua thịt trâu sấy, thịt trâu gác bếp để biếu tặng, vì đây là món nhậu lai rai thích hợp vào ngày Tết.

Giỏ quà dưới 1 triệu đồng đắt khách

Bên cạnh các giỏ quà đặc sản độc, lạ, thị trường giỏ quà truyền thống (gồm các mặt hàng như: Bánh kẹo, mứt trà, cà phê, rượu, hạt điều…) năm nay vẫn sôi động nhờ có nhiều mức giá khác nhau, từ vài chục ngàn đồng đến hàng triệu đồng/giỏ.

Theo ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng siêu thị Big C, năm nay, Big C đưa ra thị trường 17 loại giỏ quà, dao động từ 55,9 nghìn đồng tới 1,7 triệu đồng, trong đó có 7 loại giá dưới 100 nghìn đồng/giỏ.

“Hiện bán chạy nhất vẫn là các giỏ quà có giá từ 500-800 nghìn đồng/giỏ. Cùng với các giỏ quà Tết đóng gói sẵn, hệ thống các siêu thị cũng đã mở những khu vực đóng gói, dành riêng cho các sản phẩm được khách hàng lựa chọn riêng biệt”, ông Nguyên cho biết.

Tại các chợ, cửa hàng bánh kẹo, sạp tạp hóa… trên mọi nẻo đường cũng đã trưng rất nhiều giỏ quà Tết tự đóng gói, giá bán từ 100-500 nghìn đồng. Những giỏ quà dưới 150 nghìn đồng chỉ có hộp bánh giấy, trà, bao thuốc lá, gói kẹo, mứt... nhưng vẫn lịch sự, bắt mắt, phù hợp với đối tượng công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Khảo sát thị trường, các loại giỏ quà Tết bình dân giá dưới 1 triệu đồng đang đắt khách nhất. Trong các giỏ quà này, hầu hết đều là sản phẩm Việt, như vang Đà Lạt, bánh kẹo Bibica, Kinh Đô, Hữu Nghị, cà phê Trung Nguyên, G7... Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước cũng “chen” vào các hộp quà cao cấp, như bánh hộp thiếc Goody, bánh hỗn hợp Lạc Việt nhũ vàng, Palomino của Bibica, Biscafun; rượu vang Đà Lạt…

Theo bà Lan, chủ đại lý Diệu Linh trên đường Trần Cung, hiện xu hướng người tiêu dùng chủ yếu lựa chọn hàng Việt nhiều hơn so với các hàng hóa nhập ngoại, nên giỏ quà Tết cũng chủ yếu là hàng nội. “Nếu mấy năm trước, bánh kẹo cao cấp, rượu cao cấp… chỉ có hàng ngoại nhập; nhưng năm nay, các doanh nghiệp trong nước cũng sản xuất hàng cao cấp, mẫu mã chất lượng tương đương mà giá lại mềm hơn nên nhiều người mua hơn. Như hộp Danisa 681g nhập khẩu giá 168 nghìn đồng, nhưng hộp Goody 681g của Bibica chất lượng, mẫu mã tương tự giá chỉ 141 nghìn đồng”, bà Lan ví dụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.