Xã hội

Hàng trăm cảnh sát cứu hỏa cứu kho nguyên liệu ở KCN Phú Bài

23/07/2019, 19:41

Sau nhiều giờ dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy kho sợi nguyên liệu Công ty CP Sợi Phú Nam ở Khu công nghiệp Phú Bài (T.T-Huế).

img
Lực lượng chức năng khẩn trương phun nước dập lửa, khống chế vụ cháy kho nguyên liệu tại Khu công nghiệp Phú Bài. Ảnh V.Đ.N

Khoảng 15h ngày 23/7, tại kho chứa nguyên liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam ở Khu công nghiệp Phú Bài (phường Phú Bài, TX Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế) bất ngờ bốc cháy. Kho nguyên liệu chủ yếu là bông sợi nên lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường khẩn trương khống chế vụ cháy. 2 xe múc cũng đã được huy động ủi tường để lực lượng chức năng tiếp cận vào bên trong phun nước dập lửa.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ ngay sau khi nhận thông tin cũng đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khống chế vụ cháy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, vụ cháy ở kho sợi nguyên liệu Công ty CP Sợi Phú Nam cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

img
Cảnh sát PCCC khống chế vụ cháy rừng thông. Ảnh V.N.T

Trước đó, ngày 20/7, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 20/7, tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, TP Huế) đã xảy ra một vụ cháy rừng có quy mô lớn gây thiệt hại về diện tích rừng trồng của Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong.

Thông tin ban đầu, từ một đám cháy nhỏ ban đầu, do gặp thời tiết khô hanh lâu ngày và có gió lớn, cộng thêm thảm thực bì dày dưới tán rừng thông khiến ngọn lửa lan rất nhanh, thiêu rụi nhiều hecta rừng trồng có tuổi đời khoảng 30 năm tuổi trở lên.

Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động hơn 100 lượt phương tiện cùng hơn 350 CBCS lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Huế, CSCĐ và phương tiện phối hợp các lực chức năng và nhân dân dập lửa. Đến khoảng 15h cùng ngày, vụ cháy hoàn toàn đã được khống chế, ngăn chặn không để cháy rộng, cháy lan ra 60 hộ dân ở xung quanh và ngôi Chùa cổ Thiền Tôn.

Lúc 2h30 phút cùng ngày (20/7), tại nhà ông Nguyễn Chiến (phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) xảy ra một vụ cháy lớn. Do nhà ở kết hợp sản xuất chăn ga gối nệm nên đám cháy bùng phát dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ lập tức đến hiện trường cứu nạn 5 thành viên gia đình thoát nạn an toàn và khống chế đám cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.